"Trump đã vượt cả Obama về tâm thế bài Nga"

© REUTERS / Lucy Nicholson Tổng thống Donald Trump
Tổng thống Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Qua 100 ngày ở chức Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump không những có khả năng vượt qua xu hướng chống Nga của chính quyền trước mà thậm chí đã vượt mặt người tiền nhiệm Barack Obama “về phần tâm thế bài Nga”.

Đó là nhận xét của ông Franz Klintsevich Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
“Cô lập Nga tại Liên Hợp Quốc” – công lao của Trump trong 100 ngày qua?
Chính quyền Mỹ trước đó đã nhận định — một trong những công lao của Tổng thống Donald Trump ở lĩnh vực chính sách đối ngoại trong 100 ngày đầu cầm quyền là "cô lập Nga tại Liên Hợp Quốc".

"Donald Trump không chỉ vượt hơn  xu hướng chống Nga trong chính sách đối ngoại mà ông ta thừa hưởng từ ê-kip chính quyền trước, mà về phần tâm thế bài Nga thì Donald Trump  thậm chí vượt mặt cả  người tiền nhiệm", — bộ phận báo chí của Ủy ban Thượng viện Nga trích dẫn lời ông Klintsevich.

Theo lời Thượng nghị sĩ, bây giờ ở Nga chẳng còn ai đặt ra câu hỏi "Ông là ai vậy, thưa ngài Trump?", vốn vẫn có tính thời sự nào đó hồi tháng Hai, 30 ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ.

"Hồi tháng Hai vẫn còn hy vọng về những nỗ lực chung của hai nước chúng ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nhưng đòn tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria trên thực tế đã xua tan hoàn toàn niềm hy vọng đó. Tình hình Trung Đông, cũng như trên thế giới nói chung, đã trở nên ngày càng khó lường hơn", — Thượng nghị sĩ Klintsevich nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала