Le Pen xếp phóng viên vào danh sách đen – quá đáng! Macron làm như vậy – tuyệt vời!

© REUTERS / Charles PlatiauMarine Le Pen và Emmanuel Macron
Marine Le Pen và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà báo của 32 phương tiện truyền thông Pháp đã phản đối quyết định của Mặt trận Dân tộc "chọn đại diện truyền thông tháp tùng bà Marine Le Pen" trong cuộc bầu cử. Những nhà báo đòi quyền đưa tin ấy giờ ở đâu khi đại diện trụ sở tranh cử của ông Macron đã từ chối Sputnik và RT?

bầu cử tổng thống ở Pháp - Sputnik Việt Nam
Những người đưa ông Trump lên ở Mỹ đang dẫn dắt Macron ở Pháp. Đó không là người Nga
Nhà báo của 32 phương tiện truyền thông không ưa bà Marine Le Pen đã đưa ra bản kiến ​​nghị cáo buộc ứng cử viên tổng thống Pháp ngăn cản báo chí "làm công việc của họ". Lý do là Mặt trận Dân tộc đã chọn lọc những phương tiện truyền thông sẽ "được tháp tùng bà Marine Le Pen."

"Đảng chính trị không thể quyết định phương tiện truyền thông nào có thể thực hiện vai trò dân chủ trong xã hội chúng ta," — đơn khởi kiện viết.

Tuy nhiên, trụ sở của ứng cử viên Emmanuel Macron cũng chọn lọc phóng viên "phe mình". Nhưng khác Marine Le Pen, Emmanuel Macron đã từ chối Sputnik và RT, không cho nhà báo của hai phương tiện truyền thông Nga có mặt tại trụ sở tranh cử vào cuối ngày bỏ phiếu đầu tiên. Điều đáng ngạc nhiên — không một nhà báo nào từng phẫn nộ với quyết định của Le Pen lại lên án động thái này của ông Macron.

Trong cuộc họp báo thường xuyên vào hôm thứ Năm, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi việc trụ sở của Emanuel Macron từ chối các nhà báo Sputnik và RT là «phân biệt đối xử có chủ đích" nhằm vào phương tiện truyền thông Nga.

"Rồi sau đấy họ tiếp tục cáo buộc Marine Le Pen cản trở truyền thông thực hiện nhiệm vụ và đưa tin tới công chúng? Lại một ví dụ nữa về "tiêu chuẩn kép".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала