Rơi máy bay chở khách An-26 ở Cuba

CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / An-26Nave An-26 perteneciente a Aerogaviota (archivo)
Nave An-26 perteneciente a Aerogaviota (archivo) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiếc máy bay chở khách An-26 biến mất khỏi màn hình radar ở Cuba và đã bị rơi, - như các phương tiện truyền thông đưa tin.

Theo dữ liệu của kênh truyền hình, vụ tai nạn xảy ra ở vùng hẻo lánh, không một ai trên tàu sống sót. Đại diện hãng hàng không Aerogaviota xác nhận thông tin về thảm kịch với chiếc máy bay An-26 thuộc về hãng này.

Trước đó kênh truyền hình NTN24 thông báo rằng số hành khách trên chiếc máy bay mất tích có thể lên tới 39 người. Chiếc máy bay thực hiện hành trình từ phi trường Baracoa về miền đông của đất nước. Vào thời điểm biến mất chiếc An-26 đang ở khu vực  Pinar del Rio ở phía tây hòn đảo Cuba.

Máy bay vận tải quân sự An-26 được sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay Kiev trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1986, tổng cộng đã xuất xưởng khoảng 1400 chiếc. Một phần trong số này sau đó được chuyển đổi thành phiên bản chở khách An-26-100 với sức chứa đến 43 hành khách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала