Liên minh quốc tế thừa nhận làm chết thường dân ở Iraq và Syria

© Ảnh : pixabayQuân đội Mỹ ở Iraq
Quân đội Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Số lượng thương vong dân sự do các cuộc không kích của liên minh quốc tế chống khủng bố ở Iraq và Syria kể từ khi hoạt động bắt đầu vào tháng 8 năm 2014 đã lên tới ít nhất 352 người, - theo một thông cáo của liên minh.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về những thương vong dân sự ngoài ý muốn," — tài liệu nói.

máy bay Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Airwars: Liên quân lập con số kỷ lục về tử vong của thường dân Syria hồi tháng Ba
Theo dữ liệu của liên minh, trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 đã có 45 thường dân thiệt mạng. Bên cạnh đó, thông cáo nhắc đến "80 thường dân chết kể từ tháng 8 năm 2014 đến nay như đã công bố trước đây."

Chính quyền Mosul, Iraq, từng cho biết chỉ riêng ngày 17 tháng 3, vụ không kích sai lầm của liên minh đã làm chết hơn 100 thường dân. Nhóm giám sát độc lập Airwars lưu ý trong tháng 3, số lượng nạn nhân các vụ tấn công của liên minh đã đạt con số kỷ lục không dưới 1.782 thường dân.

Báo cáo do Bộ Tư lệnh Trung ương Các lực lượng vũ trang Mỹ công bố cách đây một tháng đã thừa nhận lỗi của quân đồng minh làm chết 396 người dân ở Syria và Iraq trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 2 năm 2017.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала