Hạm đội Thái Bình Dương tóm tắt kết quả chuyến thăm cảng Cam Ranh

© Sputnik / Vitaliy AnkovTàu tuần dương tên lửa «Varyag»
Tàu tuần dương tên lửa «Varyag» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) gồm kỳ hạm tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu Pechenga đã hoàn thành chuyến thăm cảng Cam Ranh, Việt Nam, - Trung tá Hải quân Vladimir Matveev, đại diện Hạm đội Thái Bình Dương thông báo với các phóng viên hôm thứ Hai.

"Hôm nay, đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương gồm kỳ hạm tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu Pechenga đã hoàn thành chuyến thăm cảng Cam Ranh," — ông Matveev cho biết.

Tuần dương hạm Varyag - Sputnik Việt Nam
Thủy thủ Việt Nam sẽ chơi bóng đá trên tàu tuần dương huyền thoại "Varyag" của Nga
Trung tá lưu ý trong chuyến thăm, các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương đã gặp gỡ đại diện bộ chỉ huy Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam, các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và tham gia buổi lễ vòng hoa tại đài tưởng niệm Cam Ranh.

Các thủy thủ Nga cũng thăm các danh lam của cảng và tổ chức hoạt động văn hóa và giải trí với các đồng nghiệp Việt Nam.

Các tàu chiến Hạm đội TBD đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên đại dương thế giới từ 1 tháng 4 năm 2017. Chuyến đi phù hợp với kế hoạch hợp tác quân sự quốc tế của Lực lượng vũ trang LB Nga và sẽ kéo dài hơn hai tháng. Đội đã neo đậu tại cảng Busan (Hàn Quốc) và cảng Manila (Philippines). Mục tiêu chính của chuyến công tác là duy trì lá cờ Andrei trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và phát triển hơn nữa sự hợp tác hải quân với các nước khu vực.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала