Ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành ưu thế

© REUTERS / Charles PlatiauMarine Le Pen và Emmanuel Macron
Marine Le Pen và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kết quả thăm dò dư luận trước thềm vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cho thấy, lợi thế đang nghiêng về ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron với tỷ lệ ủng hộ dự báo đạt ít nhất 60%.

Tuy nhiên, hiện có rất đông cử tri Pháp cho biết sẽ bỏ phiếu trắng trong vòng hai cuộc bầu cử. Kết quả thăm dò các cử tri cánh tả cho thấy, khoảng 35% số cử tri được hỏi khẳng định sẽ bầu cho ứng viên Emmanuel Macron, số còn lại không có ý định tham gia bỏ phiếu hoặc sẽ bỏ phiếu trắng.

Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen tuyên bố, bà muốn thay thế Liên minh châu Âu (EU) bằng một liên minh các quốc gia châu Âu tự do và có chủ quyền. Bà Marine Le Pen bày tỏ hy vọng sẽ cùng các nước châu Âu thay đổi triệt để mô hình hoạt động của EU. Trước đó, người đứng đầu nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của bà M. Le Pen là ông D. Rachline khẳng định, bà Marine Le Pen sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc Pháp rời khỏi EU nếu trở thành Tổng thống Pháp.

Nguồn: Nhandan

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала