Vì sao ông Juncker chọc giận bà Merkel sau khi gặp bà May

© Sputnik / Alexey VitvitskyПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nổi giận với người đứng đầu Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vì tuyên bố của ông ta, nói về cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May ở London.

Spiegel viết về điều này dẫn nguồn là  đại diện văn phòng của bà Merkel.

Ở đây là chuyện nói về cuộc gặp diễn ra hồi cuối tháng Tư trước hội nghị thượng đỉnh EU, chủ đề chính trong đó là tiếp nối chiến lược của EU về Brexit.

Như thông báo trên tờ Frankfurter Allgemeine, vào cuối cuộc gặp khi gọi sự kiện  ở London là "thảm họa", ông Juncker đã tuyên bố rằng: "Tôi rời Downing Street, càng hoài nghi 10 lần hơn so với trước đây". Ngoài ra, bài báo mô tả sự bất đồng nghiêm trọng giữa người đứng đầu Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Anh trong quá trình đàm phán.

Bà May phản ứng lại bài viết trên Frankfurter Allgemeine bằng tuyên bố rằng Brussels đang cố can thiệp vào cuộc bầu cử ở Anh. Hôm thứ Sáu, tại hội nghị ở  Italy ông Juncker đưa ra nhận định nữa rằng tiếng Anh đang "chậm chạp nhưng chắc chắn" mất ý nghĩa và tầm quan trọng ở châu Âu.

Đại diện văn phòng của bà Merkel cho rằng các chi tiết của "cuộc gặp đối đầu" là do chính ông Juncker, hoặc do người đứng đầu văn phòng của ông này là Martin Selmar tiết lộ. "Đốt nóng bầu không khí như vậy không phải là hay ho gì", — đại diện cơ quan này nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала