Phương tiện truyền thông phát hiện Trung Quốc bí mật hợp tác với Bắc Triều Tiên

© Sputnik / Maria FrolovaBình Nhưỡng
Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công ty nhà nước Trung Quốc có xí nghiệp liên doanh với công ty của Bắc Triều Tiên trong danh sách chịu biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2009 do dính líu với chương trình của Bình Nhưỡng về phát triển vũ khí hạt nhân, tờ Wall Street Journal viết, có tham khảo tài liệu lưu trữ của công ty và chính phủ.

Công ty Trung Quốc Limac Corporation và công ty Bắc Triều Tiên Ryonbong General Corporation trong năm 2008 đã thỏa thuận thành lập liên doanh để sản xuất tantali, niobi, zirconi và khoáng chất cần thiết không chỉ cho việc chế tạo điện thoại và máy tính, mà còn được sử dụng trong việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân và tên lửa, tờ báo cho biết.

Ấn phẩm lưu ý rằng sự hợp tác của họ không được báo cáo trước đây, và thực tế sự hợp tác của họ cho thấy Bắc Triều Tiên có thể tránh lệnh trừng phạt một cách dễ dàng khi công ty "động mạch quan trọng" của Bình Nhưỡng làm ăn với các công ty Trung Quốc.

Các chuyên gia LHQ đưa ra một báo cáo hồi tháng Hai, theo đó CHDCND Triều Tiên đã nhận được linh kiện tên lửa cũng như máy bay hạng nhẹ thông qua Trung Quốc, cũng như thông qua các công ty vỏ bọc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала