https://sputniknews.vn/20170510/amnesty-international-ukriana-ngay-chien-thang-3306512.html
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án vụ bắt giữ người Ukraina vì việc cử hành Ngày lễ Chiến thắng
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án vụ bắt giữ người Ukraina vì việc cử hành Ngày lễ Chiến thắng
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA(Sputnik) - Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) đã lên án việc giam giữ người biểu tình ở Ukraina tham gia diễu hành Ngày Chiến thắng vì "sử... 10.05.2017, Sputnik Việt Nam
2017-05-10T16:25+0700
2017-05-10T16:25+0700
2019-06-25T20:59+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/330/64/3306483_0:100:2918:1750_1920x0_80_0_0_b044963896e91b571edebdd8a3365047.jpg
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2017
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/330/64/3306483_0:8:2918:1842_1920x0_80_0_0_42ca622fc4e308ef5e7d57a5022c9e1b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, nga, châu âu, ukraina, ngày kỷ niệm chiến thắng
thế giới, nga, châu âu, ukraina, ngày kỷ niệm chiến thắng
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án vụ bắt giữ người Ukraina vì việc cử hành Ngày lễ Chiến thắng
16:25 10.05.2017 (Đã cập nhật: 20:59 25.06.2019) MATXCƠVA(Sputnik) - Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) đã lên án việc giam giữ người biểu tình ở Ukraina tham gia diễu hành Ngày Chiến thắng vì "sử dụng phi bạo lực" các biểu tượng của Liên Xô.
Điều này được nêu trong tuyên bố đăng trên trang web của chi nhánh tổ chức tại Ukraina.
Việc cấm các biểu tượng liên quan đến Đảng Cộng sản và quá khứ Xô Viết là "vi phạm quyền tự do ngôn luận", còn việc giam giữ người biểu tình hòa bình là "bước hạn chế tự do ngôn luận và hội họp hòa bình từ phía các nhà chức trách Ukraina", tổ chức hoạt động nhân quyền phản ánh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu thả người biểu tình bị bắt và tổ chức điều tra "hiệu quả và công bằng" tất cả các trường hợp bạo lực trong các cuộc biểu tình vào ngày 9 tháng 5.
Vào đêm trước sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng có khoảng 600 nghìn người Ukraina tham dự. Hành động được tổ chức trong điều kiện khiêu khích từ các phần tử cực đoan Ukraina và lệnh cấm chính thức về việc sử dụng các biểu tượng Chiến thắng, dải băng Georgi và kỳ hiệu Chiến thắng. Hơn 50 người đã bị bắt trong các vụ đụng độ. Một số người tham gia phong trào và một số nhân viên cảnh sát bị thương.