Báo Trung Quốc nói gì về chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam?

© AFP 2023 / Jason LeeЛидер Вьетнама Чан Дай Куанг и лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Лидер Вьетнама Чан Дай Куанг и лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tờ báo Sina của Trung Quốc ngày 05/05 dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày cho biết: “Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, cùng nhau duy trì lợi ích chung của hai bên”.

Trước đó, các tờ báo lớn của Trung Quốc như: Thời báo Hoàn Cầu, Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo,… đều đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ có chuyến công du sang Trung Quốc. Khi được hỏi các thông tin cụ thể về chuyến thăm, Phát ngôn viên Cảnh Sảng cho biết:

"Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 11 — 15/05 và tham sự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế ‘Một vành đai, một con đường'".

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao khác của nước này.

Trong tình hình mới, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi các ý kiến nhằm củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường hợp tác sâu rộng, cùng nhau đề ra phương hướng cho sự phát triển quan hệ Việt — Trung trong các giai đoạn tiếp theo.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh rằng:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc (Video)

"Trung Quốc hy vọng với những nỗ lực chung, chuyến thăm này sẽ đạt được kết quả như mọng đợi và giúp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt — Trung nâng lên một tầm cao mới".

Sau cùng, phát ngôn viên Trung Quốc cho biết, hiện nay quan hệ Việt Nam — Trung Quốc đang trên đà phát triển thuận lợi. Hai bên thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi cấp cao, không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bảo vệ lợi ích chung của hai bên.

21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam tại Bắc Kinh

Chiều 11-5, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh theo nghi thức trọng thể dành đón Nguyên thủ quốc gia. 

Chiều 11/5, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức trọng thể dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. Đúng 17 giờ (theo giờ địa phương), đoàn xe chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tiến vào cổng Đông của Đại lễ đường Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.

Hai nhà Lãnh đạo giới thiệu các quan chức hai bên tham dự lễ đón.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Trung Quốc trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội quân danh dự.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành Hội đàm cấp cao tại phòng Đông của Đại lễ đường Nhân dân.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của ông Trần Đại Quang trên cương vị chủ tịch nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Quốc hội khóa XIV bầu ra ban lãnh đạo mới.

Trả lời báo chí Trung Quốc tại Phủ chủ tịch ngày 10-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn nhằm tiếp tục tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm, củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt — Trung.

Nguồn: Sina, TTXVN, trandaiquang.org

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала