Bắc Triều Tiên thề "tiêu diệt không thương xót" những kẻ tổ chức mưu sát ông Kim Jong-un

© Sputnik / Ilya PitalevLãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân khai trương phố Ryomyong ở trung tâm Bình Nhưỡng
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân khai trương phố Ryomyong ở trung tâm Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những kẻ âm mưu tổ chức thực hiện kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt, - Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Nga, ông Kim Hyun Joong tuyên bố.

cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
CHDCND Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dẫn độ những nghi can định ám sát Kim Jong-un
Phát biểu tại Matxcơva hôm thứ Sáu, ông nói rằng Bình Nhưỡng sẽ "tiêu diệt không thương xót" những đối tượng thủ ác.

Ông nhắc rằng thời gian gần đây Bộ An ninh Quốc gia của CHDCND Triều Tiên đã phát giác âm mưu ám hại nhắm vào ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên, mà vai trò tổ chức là cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ đó, bất kể là chúng đang ở đâu trên hành tinh này, đó là những kẻ âm mưu tổ chức vụ tấn công khủng bố lớn thuộc cơ quan tình báo Hàn Quốc và CIA Mỹ. Nhất định cơ quan chống khủng bố của chúng tôi sẽ tiêu diệt các đối tượng đó. Đồng thời Mỹ và Hàn Quốc cần phải đưa ra lời xin lỗi vì đã chuẩn bị hành động này, cũng như  trừng phạt những kẻ có tội và bọn tổ chức vụ  khủng bố", — Đại sứ nói.

Trước đó, theo tin của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), cơ quan phản gián của CHDCND Triều Tiên đã nêu đích danh các nghi phạm chủ chốt trong vụ âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un và công bố bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự chống các nghi phạm.

Trong số các nghi phạm cơ bản, có người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Lee Benho, Trưởng một đơn vị của cơ quan này Han Gang, nhân viên tình báo Hàn Quốc Cho Gichhol, cũng như Giám đốc hãng Qingdao Nazca.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала