Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ "vào lúc thích hợp"

© Sputnik / Iliya PitalevKim Jong Un
Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hãng tin Reuters cho biết, một quan chức ngoại giao Triều Tiên cấp cao chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến Mỹ phát biểu rằng Bình Nhưỡng sẽ đối thoại với Washington nếu điều kiện cho phép.

Bà Choe Son-hui, Cục trưởng Cục các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã trả lời trước báo giới tại Bắc Kinh khi đang trên đường trở về nước từ Na Uy.

Khi được hỏi rằng Triều Tiên có đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, bà Choe trả lời: "Chúng tôi sẽ đối thoại với Mỹ nếu điều kiện thuận lợi". Còn đối với chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, bà chỉ nói rằng "chúng tôi sẽ xem xét".

Câu trả lời của bà Choe được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Triều Tiên để buộc nước này ngừng theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Mỹ: Bắc Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ dưới thời Trump
Tổng thống Trump đã cảnh báo một "cuộc xung đột rất, rất lớn" với Triều Tiên là có thể xảy ra, song ông mong muốn tiếp tục biện pháp ngoại giao để tìm hướng giải quyết các bất đồng với Triều Tiên. Ông Trump sau đó cũng nói rằng ông cảm thấy "vinh dự" khi được gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu điều kiện cho phép.

Bà Choe có mặt tại Na Uy để dự cuộc hội đàm một cuộc hội đàm không chính thức với các cựu quan chức chính phủ Mỹ. Một nguồn tin cho biết không có ai trong chính quyền Tổng thống Trump có mặt trong cuộc hội đàm này.

Ông Moon Jae-in vừa được bầu làm Tổng thống vào đầu tuần này và đưa ra những chính sách ôn hòa đối với Triều Tiên. Ông cho biết ông sẵn sàng đến Bình Nhưỡng vào thời điểm thích hợp, và rằng các cuộc đối thoại phải được tiến hành song song với các động thái trừng phạt để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump tuyên bố về khả năng "xung đột lớn" với Bắc Triều Tiên
Triều Tiên đã tiến hành 5 lần thử nghiệm hạt nhân mặc cho các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và Mỹ, đồng thời cũng đang phát triển tên lửa tầm xa. Họ cho biết những loại vũ khí này là cần thiết để tự vệ trước Mỹ.

Nguồn: infonet.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала