Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina: Hoa Kỳ có “những ý tưởng thú vị” về gây sức ép với Nga

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Washington sẵn sàng gây áp lực với Matxcơva và đảm nhận phần tham gia tích cực vào tiến trình tái lập hòa bình ở Donbass. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình TSN.

"Một trong những tín hiệu chính trị quan trọng nhất là nguyện vọng thực tế khi gây áp lực với Nga. Có những  ý tưởng rất thú vị, chỉ sau đây tôi mới có thể nói, khi nhất trí được với tất cả bạn bè", — Bộ trưởng Ukraina nói.

xe tăng Ukraina - Sputnik Việt Nam
Ukraina đứng áp chót trong cuộc thi tăng NATO
Theo khẳng định của Klimkin, khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông ta đã thảo luận không chỉ về "đòn bẩy kinh tế của áp lực và trừng phạt".  Theo lời Klimkin, những bước đi tiếp theo về giảm leo thang tình hình ở khu vực xung đột là nội dung mà Washington sẽ bàn bạc với Đức và Pháp.

Bộ trưởng Ukraina cũng tuyên bố, cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra trong bầu không khí "tràn đầy cảm xúc hưng phấn rích cực", còn đích thân Trump gọi những người Ukraina là "hạng nhất".

Chủ nhân Nhà Trắng đã gặp Pavel Klimkin hôm 10 tháng Năm. Sau chuyến thăm, có thông báo rằng cuộc trò chuyện của Bộ trưởng Ukraina với Donald Trump là do các nhà vận động hành lang sắp xếp và không phải là dịch vụ miễn phí. Chẳng hạn nghị sĩ Verkhovnaya Rada Andrei Artemenko tuyên bố rằng để gặp được Trump ban lãnh đạo Kiev đã phải trả giá 400.000 USD, là tiền đóng thuế của người dân Ukraina.  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала