DNR thu được thư từ trao đổi của an ninh Ukraina về việc phá hoại phương tiện OSCE

© Sputnik / Irina GerashchenkoСгоревшие автомашины миссии ОБСЕ
Сгоревшие автомашины миссии ОБСЕ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LUGANSK(Sputnik) - Lực lượng an ninh Ukraina đã phá hủy chiếc xe của chính mình, từ chiếc xe này đã tiến hành giám sát việc tuần tra của OSCE tại vụ nổ vào ngày 23 tháng 4 trong khu vực làng Prishib, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Cộng hòa nhân dân Luhansk tự tuyên bố Alexandr Basov nói với phóng viên.

Đội tuần tra của OSCE vào ngày 23 tháng 4 gồm hai chiếc xe đã trúng mìn tại DNR (tự tuyên bố) gần làng Prishib, một người trong đội tuần tra đã thiệt mạng và hai người bị thương. DNR cho rằng vụ việc xảy ra do lỗi của an ninh Ukraina. Sau đó trên Internet xuất hiện đoạn video vụ nổ xe OSCE, theo Bộ An ninh DNR, được thực hiện trên lãnh thổ do Ukraina kiểm soát.

"Trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, chúng tôi đã nhận được các tài liệu trao đổi giữa lực lượng an ninh và đơn vị tình báo đặc biệt quân đội Ukraina, đã cho thấy việc chuẩn bị hành động khủng bố của Kiev. Đặc biệt, báo cáo đề cập đến một chiếc xe UAZ, được sử dụng phá hủy trong vụ việc ngày 23 tháng 4 chống lại các quan sát viên OSCE", — ông Basov nói.

Ông cho biết sau khi thông tin này được đưa ra cho phương tiện truyền thông, từ phía công dân và nhân viên Bộ tình trạng khẩn cấp đã nhận được thông báo về một chiếc xe lạ bị cháy tại thị trấn Stakhanov (dưới sự kiểm soát của DNR) ngày 11 tháng Năm. Theo Bộ an ninh MGV, an ninh Ukraina tiếp tục hoạt động tại nước cộng hòa sau sự kiện ngày 23 tháng Tư.

"Nhóm điều tra có đoạn video chiếc xe đang cháy, quay từ chiếc điện thoại di động của 1 biệt kích, được phát hiện gần hiện trường vụ cháy," — phát ngôn viên chính thức của Cảnh sát nhân dân LNR Andrei Marochko nhận xét.

Theo ông, trong chiếc điện thoại cũng có những bức ảnh với dữ liệu địa lý và các thư từ trao đổi, trong đó ghi nhận "nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện di chuyển." Tất cả các nhóm biệt kích phá hoại liên quan đến vụ việc, có biệt danh là "Grot" với những số hiệu khác nhau.

"Như vậy chúng ta thấy rằng, có thể khẳng định không chỉ bởi sự quan tâm chính trị của giới lãnh đạo Ukraina trong hành động khiêu khích chống lại nước Cộng hòa và nhiệm vụ của OSCE, mà còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và tình báo quân đội Ukraina tới việc phá hoại phương tiện các nhà quan sát," — ông Basov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала