Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga công nhận "sự khủng khiếp của chế độ Syria"

© AFP 2023 / Jewel SAMADNikki Haley
Nikki Haley - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi Nga "thừa nhận sự khủng khiếp của chế độ Syria."

Nikki Haley - Sputnik Việt Nam
Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng Trump không cấm chỉ trích Nga
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai công bố bản báo cáo mới về "tội ác của chế độ (Tổng thống Bashar) Assad" ở Syria. Stuart Jones, quyền Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Cận Đông, người đọc những điểm chính của tài liệu này nhắc lại quan điểm của Washington về lỗi của chính phủ trong các vụ đánh bom trúng vào thường dân, kể cả việc sử dụng vũ khí hóa học, cũng như việc hành quyết phi pháp và giam giữ trái pháp luật các đại diện của phe đối lập trong nhà tù.

Ông cũng nói rằng chính quyền Syria đã xây lò thiêu trong nhà tù Sednaya để "che giấu việc xử tử tù nhân."

"Trong khi Assad chịu trách nhiệm chính vì sự độc ác của ông ta, đồng minh của ông ở Nga và Iran cũng mang một gánh nặng. Nga và Iran cho phép Assad thực hiện các vụ bắt cóc, tra tấn, giết người ngoài vòng pháp luật, thi hành các cuộc không kích, tấn công bằng bom thùng và vũ khí hóa học. Các nước khác đã công nhận sự khủng khiếp kinh hoàng của chế độ Syria. Đã đến thời điểm để Nga cùng tham gia với chúng ta", — như nội dung tuyên bố do Phái đoàn thường trực Mỹ đưa ra tại Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала