Nga tăng gấp ba lượng than cung cấp cho Việt Nam

© Fotolia / Kletrthan
than - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lượng than cung cấp cho Việt Nam trong năm 2017 có thể gia tăng từ 6 triệu tấn lên đến 20 triệu tấn theo kết quả năm 2017. Đó là tuyên bố của ông Vyacheslav Kharinov đại diện thương mại Nga tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn của RNS.

"Đang tăng mạnh nguồn cung cấp than của chúng tôi. Việt Nam cũng tự sản xuất than. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu cơ bản của ngành công nghiệp luyện thép trong nước thì than nội địa không phù hợp, đòi hỏi loại than có chất lượng hoàn toàn khác. Nếu trước đây từ Nga cung cấp không quá 3 triệu tấn thì bây giờ đã lên đến 6 triệu tấn và chúng tôi tính toán rằng vào cuối năm nay sẽ tăng đến 20 triệu tấn than", — ông nói.

Theo lời ông Kharinov, "cũng gia tăng cả khối lượng giao hàng thép Nga cho Việt Nam để đóng tàu, đó là thép không gỉ".

Hồi tháng Bảy năm ngoái, trong cuộc gặp  Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Năng lượng Alexandr Novak đã báo cáo với nhà lãnh đạo đất nước rằng trong năm 2016 lần đầu tiên khối lượng than Nga xuất khẩu sang phương Đông đã vượt hơn xuất khẩu sang phương  Tây, nhờ cung cấp cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Sự kiện gia tăng nhập khẩu nguyên liệu than Nga đến Việt Nam gắn với việc vận hành những trạm phát điện mới công suất hơn 3400 MW trong năm 2015. Các nhà máy điện mới tiêu thụ gần 10 triệu tấn than mỗi năm, — như Platts phản ánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала