Vì sao Nga tái trang bị quân đội?

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BOCHAROV RUCHEI – SOCHI, Sputnik - Nga tiến hành tái trang bị cho quân đội do yêu cầu cần thiết tăng cường công tác bảo vệ lãnh thổ Bắc Cực và biên giới phía tây, cũng như liên quan đến hoạt động của lực lượng Không quân-Vũ trụ ở Syria. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp bàn về các đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước.

"Kinh nghiệm chiến đấu thu được trong quá trình hoạt động tại Cộng hòa Arab Syria, sự cần thiết phải tăng cường vùng lãnh thổ Bắc Cực và biên giới phía tây và tây-nam đặt ra yêu cầu chính xác hóa tiếp cận về tái trang bị quân sự", — ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin cảnh báo sự nguy hiểm khi các chế độ bị lật đổ bằng bạo lực
Tổng thống lưu ý rằng vào năm 2016 đơn đặt hàng quốc phòng Nhà nước đã được thực hiện ở mức 97%, binh sĩ nhận hơn 5.600 loại vũ khí hiện đại cùng gần 3.000 mẫu thiết bị quân sự và kỹ thuật đặc dụng đã tu sửa nâng cấp và hiện đại hóa. Điều đó cho phép đưa kỹ thuật công nghệ quân sự hiện đại chiếm tỷ lệ 58% trong trang bị của các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu. Năm nay, con số này sẽ là 62%, — nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала