Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm ông Edouard Philippe làm Thủ tướng

© REUTERS / Charles PlatiauNewly-appointed French Prime Minister Edouard Philippe attends a handover ceremony at the Hotel Matignon, in Paris, France, May 15, 2017
Newly-appointed French Prime Minister Edouard Philippe attends a handover ceremony at the Hotel Matignon, in Paris, France, May 15, 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Edouard Philippe, 46 tuổi, Thị trưởng thành phố Le Havre làm Thủ tướng trong chính quyền mới của ông.

Lựa chọn để tạo thế cân bằng

Ông Edouard Philippe là thành viên của đảng Cộng hòa và là người thân cận với cựu Thủ tướng Alaine Juppe — người ủng hộ ông Macron sau chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Trong phát biểu tại họp báo vào ngày 15.5,  Thủ tướng vừa được bổ nhiệm đã cảm ơn người tiền nhiệm Bernard Cazeneuve: "Ngài nói ngài là người của phe cánh tả, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Còn tôi hiển nhiên là người của phe cánh hữu. Tuy vậy, chúng ta tôn trọng nhau và cả hai đều hiểu rằng chúng ta làm điều này trước tiên vì lợi ích chung".

Việc ông Macron lựa chọn ông Philippe làm Thủ tướng đã được các nhà bình luận chính trị dự đoán trước. Theo Emmanuelle Schon Quinlivan, giảng viên Chính trị châu Âu tại Đại học College, Cork, việc lựa chọn Thủ tướng cho thấy mong muốn của ông Macron trong việc nhận được sự ủng hộ từ phe đối lập bảo thủ và tạo ra thế cân bằng.

Bà chia sẻ với CNN: "Vào thời điểm hiện tại, ông Macron cần chuyển lại thế thu hút những người ủng hộ ông từ phe cánh hữu bởi phần lớn những người của ông thuộc cánh tả. Ông cần đưa ra một dấu hiệu thể hiện sự hướng tới phe Cộng hòa. Đây sẽ là một tín hiệu cho những người theo phe này thấy rằng chính phủ mới thực sự có cả cánh tả và cánh hữu".

© Sputnik / Irina KalashnikovaThủ tướng vừa được bổ nhiệm Edouard Philippe và người tiền nhiệm Bernard Cazeneuve.
Edouard Philippe - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng vừa được bổ nhiệm Edouard Philippe và người tiền nhiệm Bernard Cazeneuve.

Ông Macron, 39 tuổi, đã trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pháp. Ông cần sự ủng hộ của những người phe trung hữu trong các cuộc bầu cử tại Quốc hội vào tháng sau. Đảng En Marche của ông đang nỗ lực giành để giành 577 ghế trong cả nước.

Mặc dù ông đã thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 7.5 với 66% số phiếu bầu,  so với bà Marine Le Pen, nhưng đảng của ông Macron mới thành lập năm ngoái và chưa từng nắm giữ một vị trí trong Quốc hội. Điều ông Macron cần làm là giành lấy đa số ghế trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới để có thể thúc đẩy chương trình nghị sự lập pháp của ông được thông qua.

Nếu ông Macron làm được điều này, sẽ được nhìn thấy vai trò của Thủ tướng thông qua hứa hẹn cải cách để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở Pháp và cải thiện nền kinh tế đang trì trệ.

Được chọn vì "tình thế có một không hai"

Ông Edouard Philippe là một luật sư có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Tân Thủ tướng sinh ra ở Rouen và trưởng thành trong môi trường cánh tả. Khi còn là sinh viên, ông Philippe là người theo phe xã hội trước khi chuyển sang trung thành với Đảng Cộng hòa.

Ông Philippe từng là giám đốc quan hệ công chúng của nhóm nặng lượng  hạt nhân Areva từ năm 2007 đến 2010. Ông trở thành thành viên của Nghị viện trong một nhiệm kỳ từ năm 2012. Trước khi được bổ nhiệm, ông Philippe là Thị trưởng của La Havre, thành phố cảng miền Bắc nước Pháp từ năm 2010.

Ở tuổi 46, ông Edouard Philippe là Thủ tướng trẻ tuổi thứ hai của Pháp sau Thủ tướng Laurent Fabius, người đảm nhận vị trí từ năm 1984 đến 1986 và được chỉ định khi mới 37 tuổi. Đặc biệt, ông là thủ tướng đầu tiên kể từ thời hậu chiến của Pháp được Tổng thống chỉ định từ đảng phái khác.

© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUEdouard Philippe
Edouard Philippe - Sputnik Việt Nam
Edouard Philippe

Theo Reuters, trong chia sẻ với truyền thông vài giờ sau khi được Tổng thống Macron bổ nhiệm, ông Philippe cho biết mình được lựa chọn vì đất nước ở "tình thế có một không hai". Ông chia sẻ trên kênh truyền hình Pháp TF1: "Tôi tự nhủ rằng chúng ta đang ở tình thế có một không hai vì thế chúng ta nên thử làm gì đó mà chưa từng thử trước đây".

Trong bài phỏng vấn với BFMTV vào đầu tháng 5, trước cuộc bầu cử Tổng thống, ông Macron cho biết đã cân nhắc về  một nam giới và một phụ nữ cho vị trí Thủ tướng. Nhiều người suy đoán ứng viên nữ mà ông Macron nhắc đến là Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde.

Mặc dù ông Philippe không phải là một chính trị gia có bề dầy thành tích ở Pháp nhưng việc ông được chỉ định không gây nhiều bất ngờ với giới quan sát. "Dù ông nói rằng muốn một phụ nữ nhưng mọi người đều mong đó là Edourd Philippe. Ông Macron cần một Thủ tướng có thể giải quyết được các vấn đề của Nghị viện, biết rõ bên trong, bên ngoài hoạt động như thế nào", Emmanuelle Schon Quinlivan cho biết. 

Giống như ông Macron, ông Philippe từng theo học trường hành chính danh tiếng ENA và cùng thần tượng chính trị gia Michel Rocard. Được biết, Tổng thống Emmanuel Macron và Tân Thủ tướng Edouard Philippe là bạn bè thân thiết. Hai người thường xuyên gặp gỡ kể từ khi quen biết trong một bữa tối năm 2011. Sau khi lựa chọn được Thủ tướng, trong những ngày tới, ông Macron sẽ công bố 15 thành viên trong nội các.

Nguồn: laodong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала