Lầu Năm Góc hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ chống lại "Đảng Công nhân người Kurd"

© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy DunawayLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Yshik hôm thứ Ba tại Washington đã thảo luận tình hình ở Trung Đông và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, - bộ phận báo chí của Lầu Năm Góc cho biết.

"Các nhà lãnh đạo quân sự đã nhất trí bày tỏ mối quan ngại trước vấn đề Đảng Công nhân Kurd (PKK) mà Hoa Kỳ coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài đã giết hại thường dân vô tội và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng  Mattis bày tỏ sự ủng hộ với cuộc chiến của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại PKK và xác nhận kế hoạch mở rộng hợp tác với Ankara trong cuộc chiến chống PKK", — thông cáo cho biết.

Có lưu ý là các bên đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và thoả thuận "tiếp tục làm việc cùng nhau để chấm dứt bạo lực, góp phần  làm giảm bớt những đau khổ của cư dân".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала