Hàn Quốc muốn trả lại Hoa Kỳ hệ thống THAAD vừa mới triển khai

© REUTERS / USFK/Yonhaphệ thống THAAD
hệ thống THAAD - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hàn Quốc có thể trả lại Hoa Kỳ hệ thống đánh chặn tên lửa ngoài khí quyển THAAD mới được bố trí gần đây, ông Vu Won-sik, người đứng đầu phe của đảng cầm quyền Dân chủ nói trong một cuộc phỏng vấn phát thanh.
Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc sẽ giải quyết vấn đề THAAD với Mỹ và Trung Quốc

"Chúng tôi cần xem xét những vấn đề này, trong đó có khả năng trả lại THAAD, nếu thực sự làm rõ rằng các thủ tục pháp lý trong nước đã không được hoàn thành," — nghị sĩ cho biết.

Ông nhấn mạnh việc triển khai hệ thống đòi hỏi sự chấp thuận của Quốc hội, điều đã không được thực hiện dưới chính phủ tiền nhiệm.

Tổng thống đắc cử Moon Jae-in cũng tuyên bố trong chiến dịch bầu cử rằng ông phản đối việc triển khai hệ thống THAAD.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала