Vì người Mỹ gốc Việt và cựu chiến binh, nghị sỹ Mỹ rút đề xuất về quyền cộng sản

© AP Photo / Al BehrmanNgày Cựu chiến binh Việt Nam
Ngày Cựu chiến binh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghị sỹ California Rob Bonta đề xuất dự luật cho phép những người cộng sản làm việc trong cơ quan nhà nước, quyền này đã bị cấm trong những năm 1940.

Cựu binh Mỹ kể “chạm trán UFO” trong Chiến tranh Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Cựu binh Mỹ kể 'chạm trán UFO' trong Chiến tranh Việt Nam
Tuy nhiên, ông sau đó đã rút tài liệu, cho rằng điều đó xúc phạm các cựu chiến binh cuộc chiến tranh Việt Nam và người Mỹ gốc Việt.

Nghị sỹ California của Đảng Dân chủ là Rob Bonta đề xuất dự luật cho phép những người Cộng sản làm việc trong chính quyền tiểu bang và các cấu trúc khác của Nhà nước, theo Time. Như vậy, tài liệu sẽ phải hủy bỏ một số điểm của luật chống cộng giai đoạn 1940-1950, kêu gọi  sa thải công chức thuộc Đảng Cộng sản.

Hội đồng ủng hộ dự luật với đa số phiếu. Tuy nhiên, hành động này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ đảng Cộng hòa. Một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tuyên bố rằng những người Cộng sản ở Bắc Triều Tiên và Trung Quốc "vẫn còn là mối đe dọa". Một người bảo thủ nói: "Chủ nghĩa cộng sản ủng hộ tất cả những gì mà Hoa Kỳ phản đối."

Liên quan đến vấn đề này, Bonta quyết định rút dự luật và xin lỗi các cựu chiến binh, cũng như những người chạy trốn khỏi chế độ cộng sản Việt Nam. Theo ông, ông nhận ra rằng tài liệu làm tổn thương các cựu chiến binh và người Mỹ gốc Việt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала