Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Pháo Trung Quốc làm chết 4 lính Indonesia: Hành động nóng

© REUTERS / BeawihartaIndonesia
Indonesia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Indonesia kiểm tra nóng quá trình chăm sóc và bảo dưỡng vũ khí Trung Quốc sau sự cố chục binh sĩ thương vong.

Poskotanews thông tin, Lực lượng vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI) yêu cầu đánh giá các tiêu chuẩn an toàn và bảo trì các thiết bị quốc phòng sau khi 4 binh sĩ quân đội bị tử vong cùng 8 người khác bị thương vì sự cố kỹ thuật của pháo phòng không hai nòng Giant Bow do Trung Quốc chế tạo.

Ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban I của Nghị viện Indonesia (DPR) Abdul Kharis đã bình luận về trường hợp pháo hai nòng Trung Quốc sản xuất gây ra sự số trong buổi diễn tập ở Tanjung Datu, Natuna, Quần đảo Riau trên biển Đông.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Bốn quân nhân Indonesia thiệt mạng ở Biển Đông
Theo ông Kharis, những gì xảy ra với các binh sĩ quân đội Indonesia  thuộc đội phản ứng nhanh Strike Force (PPRC) ở Natuna, Quần đảo Riau vào ngày 17/5 là minh chứng cho việc thiếu sự quản lý sát sao của các vũ khí được quân đội bảo quản.

Ông cho rằng, quân đội cần phải làm rõ và điều tra kỹ càng nguyên nhân vụ việc từ việc xem xét toàn bộ quy trình bảo trì, bảo quản hay tình trạng của pháo khi mua đã có lỗi kỹ thuật.

"TNI phải chịu trách nhiệm về sự xao lãng trong việc đảm bảo mức độ an toàn của thiết bị chiến đấu" — ông Kharis khẳng định.

Đây sẽ là bài học cho việc đánh giá chất lượng quân đội trong việc chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị quốc phòng.

Vị này cho biết thêm, vụ việc phải được xem xét có phải vì yếu tố bảo dưỡng hay chất lượng của pháo từ khi mua chưa được kiểm tra.

Ông Kharis cho rằng, khu vực Natuna là một ưu tiên và là quan điểm chiến lược về mặt quốc phòng của Indonesia. Đối với những thiết bị quốc phòng và thiết bị triển khai máy bay chiến đấu phải ở trong tình trạng tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu trong cuộc khủng hoảng tiếp tục gia tăng ở Biển Đông.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin mới về tình hình của 8 binh sĩ đang nằm điều trị tại bệnh viện Natuna.

Người phát ngôn Quân đội Indonesia, ông Denny Tuejeh cho biết tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trong lượt tập thứ 2. Lần tập đầu tiên mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Ông Tuejeh cho biết hệ thống bánh răng của pháo gặp trục trặc dẫn đến việc khai hỏa mất kiểm soát.

Giant Bow là một bản sao dựa trên nguyên mẫu ZU-23-2 của Liên Xô, do Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc — NORINCO của Trung Quốc chế tạo, nó có tên định danh là Type 85 hay YW 306.

Hệ thống gồm pháo nòng kép 23 mm lắp trên bệ bán cơ động. Nó có 2 bánh xe gập lại được khi chiến đấu và nâng lên khi chuyển sang trạng thái hành quân. Pháo được vận hành bởi 2 binh sĩ, tốc độ bắn khoảng 400 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 2,5 km.

Đây không phải là lần đầu tiên sự cố xảy ra đối với vũ khí Trung Quốc bán cho Indonesia.

Trong tháng 9/2016, Hải quân Indonesia đã bắn thử tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất nhưng không thành công.

Tên lửa rời bệ phóng sau khi nhận lệnh tới 5 phút và không thể đánh trúng mục tiêu được chỉ định là một tàu chiến ngưng sử dụng.

Một tên lửa C-705 khác phóng từ KRI Kujang (642), lớp KCR-40 gặp lỗi trong giai đoạn giữa của hành trình bay và cũng không thể tìm thấy mục tiêu.

 

Nguồn: baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала