Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Vị thế Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam có quyền nói “Không” với bất kỳ ai khi bàn về lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia…

Cái giá của độc lập, tự chủ

Trước năm 1945, Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ, không có tên trên bản đồ thế giới. Dù Việt Nam được nhắc đến, biết đến nhiều hơn sau trận Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" hay trận "Điện Biên Phủ trên không" thì Việt Nam vẫn rất khó khăn khi phải lựa chọn lợi ích dân tộc, quốc gia giữa các siêu cường…

Vladivostok kỷ niệm sinh nhật lần thứ 127 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Versailles” - Sputnik Việt Nam
Vladivostok kỷ niệm sinh nhật lần thứ 127 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Versailles”
Trước năm 1975, Việt Nam đã là như thế. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc chiến tranh, thống nhất Tổ quốc đã đưa Việt Nam lên một vị thế mới. Việt Nam có quyền nói "Không" với bất kỳ ai khi bàn về lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia…

Đã qua rồi cái cụm từ "bàn về vấn đề Việt Nam" nghe nhức nhối con tim, mà giờ đây, đụng đến lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia Việt Nam thì quan điểm tự chủ của Việt Nam là trên hết. Thậm chí, đụng đến lợi ích khu vực cũng phải đạt được sự thỏa thuận của Việt Nam.

Có thể nói, máu của thế hệ ông cha ta đã đổ từ năm 1945 để thống nhất giang sơn, để bảo vệ Tổ quốc và biết bao công sức trí tuệ, chịu bao cực khổ gian nan để xây dựng đất nước của đồng bào ta…kết tinh lại cũng chỉ vì điều đó và đã đạt được điều đó.

Lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là trên hết và để tạo ra cho quốc gia một vị thế đối ngoại độc lập, tự chủ, bảo đảm đạt được lợi ích tối đa trong các mối quan hệ quốc tế là không đơn giản…

Vị thế Việt Nam với tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông

Chúng ta không bàn đến chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông vì Việt Nam đang làm tất cả để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền của mình trên Biển Đông là tất yếu và đã được khẳng định rõ ràng. Điều chúng ta quan tâm ở đây là vị thế Việt Nam trên Biển Đông, một vùng biển đang nóng lên bởi sự đụng độ lợi ích chiến lược của nhiều quốc gia trong đó có Mỹ và Trung Quốc…

Nếu như trước đây, Mỹ, Trung Quốc đã thỏa thuận với nhau để Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc thì ngày nay là điều không thể cho bất kỳ thực thể nào. Việt Nam đã xác lập chủ quyền, đương nhiên rồi, nhưng không những thế, Việt Nam cũng đã và đang trở thành một thế lực lớn trên Biển Đông mà Mỹ, Trung Quốc không thể không tính đến kết quả thành bại của chiến lược họ đề ra…

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông: Hôm qua nói về hòa bình, hôm nay đưa tên lửa
Sự xích lại gần Việt Nam của Mỹ trong lĩnh vực quân sự nhằm mục tiêu "bảo vệ tự do hàng hải" trên tuyến hàng hải Biển Đông đã nói lên điều đó.

Với Trung Quốc, chúng ta có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống nhưng chúng ta cũng nói rõ đang có sự tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông…Việt Nam, đặc biệt Trung Quốc, đều nhận thấy gây căng thẳng, không kiểm soát được bất đồng trên Biển Đông thì chẳng có lợi gì cho sự phát triển đôi bên.

Có thể nói, sáng kiến "một vành đai, một con đường" của Trung Quốc là một chiến lược lớn nhằm định hình lại kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 bằng việc kết nối các nền kinh tế Á — Âu — Phi thông qua một mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ chưa từng có, thực chất, để chuyển đổi nền kinh tế đang sắp bão hòa tại Trung Quốc, do đó, nó cần rất nhiều quốc gia tham gia…

Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải xuất phát và trở về các trung tâm kinh tế quan trọng phía Đông Trung Quốc, nếu gây bất ổn với Việt Nam thì "con đường biển" bị rắc rối ngay tại vị trí xuất phát.

Dùng lực lượng quân sự để trấn áp chiếm toàn bộ Biển Đông trong đó có chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam sẽ không bao giờ có chuyện Việt Nam ngồi nhìn. Vì thế, hòa bình, bình đẳng với Việt Nam là sách lược khôn ngoan của Trung Quốc.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại như thế? Câu trả lời đơn giản, dễ hiểu là vì Việt Nam đã trở thành một thế lực lớn tại Biển Đông. Chấm hết.

Cảm ơn Đảng, Bác Hồ đã tạo ra một vị thế đất nước như hôm nay. Cảm ơn những thế hệ ông cha đi trước đã không tiếc máu xương để dành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thế hệ Việt Nam hôm nay mãi ghi nhớ công ơn và nguyện bước tiếp con đường ông cha đã chọn, xây dựng một Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu".

 

Theo Baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала