Saudi Arabia và UAE góp 100 triệu USD cho quỹ do Ivanka Trump đề xuất

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiUS President Donald Trump (L) and Ivanka Trump
US President Donald Trump (L) and Ivanka Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Saudi Arabia và UAE vừa cam kết quyên góp 100 triệu USD cho quỹ hỗ trợ các nữ doanh nhân do con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Jim Young Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, hôm 21/5 thông báo về khoản tiền này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Saudi Arabia  cùng vợ, con gái Ivanka và con rể, — theo NPR

Quỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ doanh nhân ở Trung Đông dưới dạng tiếp cận vốn, mạng lưới và thị trường tài chính. 

Yousef Al Otaiba, đại sứ Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Mỹ, cho biết khoản tiền mà nước này hứa quyên góp thể hiện "cam kết của chúng tôi trong việc trao quyền cho phụ nữ tại khu vực của chúng tôi, xây dựng tiến trình tại đất nước chúng tôi, nơi phụ nữ đóng vai trò trong mọi khía cạnh của xã hội". 

Khoản tiền của quỹ sẽ do Ngân hàng Thế giới kiểm soát. Dù đề xuất ý tưởng cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ivanka Trump không tham gia vào hoạt động của quỹ. Tuy nhiên, cô tiếp tục gây quỹ kể cả khi giữ chức cố vấn cho cha và đi cùng ông tới gặp các nhà ngoại giao nước ngoài, — theo Wall Street Journal. 

Khoản quyên góp khơi lên một số hoài nghi, bởi Trump khi là ứng viên Tổng thống đã lớn tiếng chỉ trích Quỹ Clinton vì nhận tiền quyên góp từ các nước Trung Đông như Saudi Arabia. Tuy nhiên, quỹ của Ngân hàng Thế giới có nhiều điểm khác biệt đáng kể với Quỹ Clinton.

Nguồn: VNexpress

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала