Xem Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố, bạo loạn (Video)

© Ảnh : youtube/screenshot/Phu DongXem Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố, bạo loạn
Xem Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố, bạo loạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 22/5, Binh chủng Đặc công tổ chức cuộc diễn tập thực binh lớn mang mật danh CKB-17, với sự tham gia của gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Binh chủng Đặc công, Công binh, Thông tin liên lạc, Hoá học, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu), Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y.

Cuộc diễn tập CKB-17 gồm các nội dung biểu tình và chống biểu tình; tiến công khủng bố, giải cứu con tin; khắc phục hậu quả. 

Cuộc diễn tập cũng sử dụng nhiều loại vũ khí, khí tài chuyên dụng, hiện đại như súng bắn tỉa 7,62mm Galil Sniper, xe tiêu tẩy chất độc ARS-14, bình BKAV phun khí gây bất lực tạm thời, khí tài đặc chủng H-03 làm mất sức chiến đấu của đối tượng khủng bố, máy X-RAY kiểm tra xác định bom mìn, máy Ra-pít cảnh báo chất độc hoá học…

Với tình huống giả định là búc xúc trước việc các cấp chính quyền không giải quyết thoả đáng những vấn đề đất đai, đền bù, ô nhiễm môi trường, một nhóm quần chúng đã tụ tập biểu tình trước trụ sở UBND thành phố H. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch nhanh chóng kích động và trực tiếp tham gia trong đám đông biểu tình, gây ra bạo loạn vũ trang, đánh chiếm trụ sở UBND thành phố H — nơi đang diễn ra một hội nghị của thành phố, bắt giữ nhiều con tin là lãnh đạo cấp cao, đại biểu, phóng viên, nhân viên…

Trước đó, trong hai ngày 20 và 21/5, Bộ Tư lệnh Đặc công đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao thực hiện nhiệm vụ A2; tổ chức chuẩn bị tác chiến chống khủng bố và xử trí một số tình huống.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập quan trọng này, Trung tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá: Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Phần chiến thuật có nhiều nội dung đạt giỏi, đặc biệt là phần kỹ thuật, lực lượng tham gia đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có bởi đây là yêu cầu rất cao và xử lý tình huống tương đối nhuần nhuyễn.

"Đặc công là lực lượng đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, nên cần giữ gìn, phát huy truyền thống để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, khi nhân dân giao phó và khi cấp trên giao nhiệm vụ", Trung tướng Phan Văn Giang nói.

Nguồn: Tiền Phong, QPVN

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала