Cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vào năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru, và ngay vào tháng Giêng năm nay ông Duterte đã nhận lời mời chính thức đến thăm Nga. Tuy nhiên, như nhiều người trong "vây cánh" của tổng thống Philippines cho biết, ông Duterte đã chờ đợi thời tiết ấm hơn ở Matxcơva. Và bây giờ, xét theo mọi việc, bầu không khí đã trở thành ấm áp thực sự, rất may đây không phải là điều kiện thuận lợi duy nhất cho cuộc gặp này.
Trên thực tế, "bước ngoặt" của ông Duterte trong chính sách đối ngoại bao gồm mấy quyết định quan trọng. Ông "xếp xố" phán quyết cứng rắn chống Trung Quốc của Tòa án Trọng tài The Hague về Biển Đông, chủ trương tăng cường cải thiện quan hệ với Trung Quốc để mở rộng các khoản vay, viện trợ kinh tế của Bắc Kinh. Ông Duterte cũng đãtuyên bố về ý muốn thực thi chính sách độc lập không phụ thuộc vào Mỹ để cùng với Trung Quốc và Nga xây dựng một trật tự thế giới mới. Tất nhiên, Matxcơva đã nhận thấy những thay đổi này trong chính sách của Philippines.
Các nhà ngoại giao Nga đã không bỏ lỡ cơ hội. Trong mấy tháng gần đây, các tàu quân sự Nga hai lần cập bến tại Philippines. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines đã đến thăm Matxcơva. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã ở thăm Philippines và đại sứ Nga tại Manila thường xuyên tổ chức những cuộc gặp với các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trongnước, trong đó có bà Sara Duterte, con gái của Tổng thống, hiện là thị trưởng thành phố Davao, chức vụ mà ông Duterte từng giữ.
Dù sao, chuyến thăm Nga của Rodrigo Duterte sẽ là một bằng chứng mới cho chính sách "xa lánh Washington". Nhân tiện xin nói luôn, khác với Bắc Kinh, Matxcơva không đưa ra bất kỳ tối hậu thư chính trị với Manila. Đặc biệt là khác Trung Quốc, Nga không thể cung cấp hỗ trợ kinh tế lớn cho Philippines.
Tuy nhiên, Matxcơva có thể và cần phải sử dụng cơ hội này để xây dựng mối quan hệ mới về chất với một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong khi khu vực này là một "điểm mù" đối với Washington. Tuy nhiên, có chú ý đến việc Tổng thống Philippines có thể đột ngột thay đổi quan điểm, thay đổi nhanh hơn so với thời tiết, thì thật khó dự đoán về mức độ bền vững của mối quan hệ đối tác Nga-Philippines.