Vĩnh Phúc: bò khỏe mạnh chết đột ngột do bị đầu độc?

© Youtube / Phương Anh Lê / ScreenshotVĩnh Phúc: bò khỏe mạnh chết đột ngột do bị đầu độc?
Vĩnh Phúc: bò khỏe mạnh chết đột ngột do bị đầu độc? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một chủ trang trại bò xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc sốc nặng khi phát hiện gần 20 con bò bị chết đột ngột bất thường, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Trao đổi với Nhà nông/Dân Việt sáng nay (25.5), ông Bùi Văn Bình (SN 1965), chủ trang trại bò ở thôn Ngọc Long, xã Hồng Châu cho biết: "Trang trại ông Bình nuôi 44 con bò. Sự việc được phát hiện lúc 19 h ngày 23.5, đàn bò đang đứng bình thường bỗng nhiên có 1 con ngã uỵch xuống đất, toàn thân giãy giũa mạnh, sau đó 3 — 5 phút là chết hẳn. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi vô cùng hoảng hốt. Sốc nặng là ngay sau đó chỉ 10 phút, 16 con bò khác cũng có hiện tượng chết bất thường như vậy. Đến nay tổng đàn bò bị chết là 17 con, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 300 triệu đồng".

Theo ông Bình, ngay khi sự việc nghiêm trọng xảy ra, phía gia đình ông Bình đã báo cơ quan chức năng và Chi cục Chăn nuôi — Thú y tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường xem xét, điều tra vụ việc.

"Cơ quan chức năng đã mổ bò lấy mẫu đi xét nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa vẫn có kết quả điều tra. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm nuôi bò, tôi nhận định ban đầu, đàn bò bị chết nhanh chóng và bất thường là do bị đầu độc chết. Vì trong quá trình nuôi bò, gia đình tôi đã kiểm soát nguồn gốc thức rất chặt chẽ. Gia đình tôi đã trồng cỏ với diện tích lớn để chủ động thức ăn cho đàn bò. Nhiều năm nuôi bò, tôi khẳng định đàn bò chết không phải do bệnh tật", ông Bình cho hay.

Theo ông Bình, gia đình ông đã nuôi bò với quy mô lớn nhiều năm nay, có thời điểm ông Bình nuôi với quy mô cả 500 — 700 con bò. Khu trang trại chăn nuôi bò của ông Bình cách xa dân cư.

"Ban ngày, công nhân của tôi chỉ ra cho bò ăn và vệ sinh chuồng 2 lần vào lúc 6 h sáng và 15 h chiều, chỉ tối mới có người trông coi trại bò. Trước khi nuôi bò, tôi cũng chăn nuôi lợn, gà chưa bao giờ xảy ra tình trạng này nên đã chủ quan chỉ để người coi trại bò vào buổi tối. Có thể lợi dụng sơ hở này, kẻ xấu đã hạ độc đàn bò của gia đình tôi".

Ông Nguyễn Văn Tần — Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Lạc xác nhận sự việc. Ông Tần cho biết sự việc đang được lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện Yên Lạc để điều tra làm rõ. 

 

Nguồn: Dân Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала