Mỹ "thất lạc" ở Iraq 1 tỷ đô la vũ khí

© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTQuân đội Mỹ ở Iraq
Quân đội Mỹ ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Theo Tổ chức phi chính phủ quốc tế Amnesty International, quân đội Mỹ không biết một phần vũ khí khí tài đưa vào Iraq và Kuwait hiện nay nằm ở đâu. Tổng trị giá số vũ khí bị "mất tích" ước tính là 1 tỷ đô la.

B-52 - Sputnik Việt Nam
B-52 Mỹ sống sót thần kỳ sau khi trúng tên lửa trong chiến tranh Iraq
Các nhà hoạt động nhân quyền đã tham khảo kết quả kiểm toán được Washington công bố vào tháng 9 năm 2016. Theo tài liệu, Lầu Năm Góc "không có dữ liệu chính xác và gần đây về số lượng và vị trí" của khối lượng lớn khí tài được dự định chuyển cho quân đội Iraq và các đơn vị người Kurd Peshmerga.

Đặc biệt, không thể xác định vị trí triển khai hàng chục ngàn khẩu súng trường tổng trị giá 28 triệu đô la, hàng trăm đạn súng cối và xe Humvee quân sự.

"Đây là thông tin đặc biệt đáng buồn nếu nhớ đến những tin tức nói vũ khí Mỹ từ lâu đã lọt vào tay các nhóm vũ trang ở Iraq, trong đó có nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (nhóm khủng bố IS bị cấm ở Nga)," — chuyên gia về kiểm soát vũ khí của tổ chức Patrik Wilken cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала