Stoltenberg gọi việc tăng cường NATO là biện pháp đáp trả đối với hành động của Nga

© AP Photo / Virginia MayoNATO, Jens Stoltenberg
NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) – Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau hội nghị thượng đỉnh của liên minh, tuyên bố rằng việc tổ chức gia tăng quốc phòng là biện pháp đáp trả đối với hành động của Nga.

"Hành động NATO đang thực hiện mang tính chất phòng thủ và là một phản ứng tỷ lệ thuận đối với hành động của Nga", ông Stoltenberg trả lời về ảnh hương của việc gia tăng ngân sách quốc phòng đến cuộc đua vũ trang

Trong những năm gần đây NATO tập trung lực lượng vũ trang gần biên giới Nga vì lý do việc xâm lược của Nga.

Các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên NATO tham gia hội nghị thượng đỉnh dành cho những yêu cầu của Mỹ và quyết định vào liên minh chống lại IS, tăng cường hỗ trợ của liên minh và thành lập các đơn vị chống khủng bố. Ngòai ra họ cũng thua thỏa thuận về việc chuẩn bị kế hoạch quốc gia để tăng chi tiêu quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала