Chuyên gia: kế hoạch thành lập NATO Ả rập sẽ không trở thành hiện thực

© AFP 2023 / Mandel NganTổng thống Mỹ Donald Trump cùng vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia tại cung Al Murabba ở Riyadh. 20 tháng 5 năm 2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia tại cung Al Murabba ở Riyadh. 20 tháng 5 năm 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia về Syria, nhà bình luận chính trị Hüsnü Mahalli trong cuộc phỏng vấn với Sputnik đã đưa ra ý kiến bình luận về kết quả chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng  vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia tại cung Al Murabba ở Riyadh. 20 tháng 5 năm 2017 - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Lebanon: Mỹ "điều chỉnh lại" khu vực Trung Đông
Theo quan điểm của ông, chuyến viếng thăm  Ả Rập Xê Út của Trump có thể được nhận định là chiến thắng của người Ả Rập.  Còn những gì ông Trump đã đạt được trong chuyến thăm vẫn là điểm tranh cãi bỏ ngỏ. Ở đây đang nói đến việc ký kết hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự đến  110 tỷ $, và công bố đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Vương quốc Ả rập Xê út về vấn đề này trong thập kỷ tiếp theo với trị giá 350 tỷ $.

"Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump hứa sẽ tìm ra lối thoát khỏi tình trạng thất nghiệp cao.  Chẳng lẽ  ông ta sẽ giải quyết tình trạng thất nghiệp  bằng cách khởi động các nhà máy sản xuất vũ khí? Hành động như vậy từ phía chính quyền Mỹ mang tính chất khá mâu thuẫn. Và nếu như lợi ích của phía Mỹ ở đây khá là mơ hồ, thì không nghi ngờ gì nữa, điều đó lại đáp ứng đầy đủ mọi quyền lợi của Ả Rập Xê-út", — ông Mahalli nhấn mạnh.

Theo ý kiến của Makhalli,  việc phục hồi  mối quan hệ đồng minh giữa  Riyadh và Washington tiềm ẩn mối nguy hiểm nhất định cho khu vực.

"Một sự kiện quan trọng là chuyến thăm Washington của hoàng tử Mohammed bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi diễn ra một tháng trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chúng ta hãy quay về với lịch sử.  Ngày 14 tháng 2 năm 1945, năm Thế chiến II kết thúc, Tổng thống Roosevelt trở về từ hội nghị Yalta đã gặp Quốc vương Ả Rập Saudi Abdul Aziz  ở khu vực Biển Đỏ. Kể từ đó, Ả Rập Xê-út đã  đóng một vai trò hết sức tiêu cực trong khu vực. Quốc gia này tích cực nhúng tay vào việc tàn phá khu vực, thúc đẩy xung đột, tạo ra và phát triển tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Để làm tất cả  những điều này, Ả Rập Xê-út đã sử dụng các nhóm như Al Qaeda và Taliban. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Trump đóng một vai trò rất quan trọng và không kém phần nguy hiểm trong tương lai, ít nhất là trong 70 năm tới", — Mahalli nhận xét.

tổng thống Ai Cập Abdel as-Sisi - Sputnik Việt Nam
Nghị sỹ: Ai Cập ủng hộ việc thành lập NATO Ả Rập
Bình luận về ý tưởng thành lập khối "NATO Ả Rập", Mahalli nhấn mạnh ông không nghĩ rằng một kế hoạch như vậy  sẽ được thực thi bởi vì  giữa các nước Ả Rập không có sự đoàn kết, và những nỗ lực để tạo thành một khối như vậy sẽ dẫn đến  mâu thuẫn sâu sắc giữa các quốc gia trong khu vực.

"Với việc triển khai kế hoạch như vậy sẽ xuất hiện mớ bòng bong rối rắm phức tạp  bởi vì  lực lượng  này sẽ đối chọi với lực lượng khác. Ở đây, Libya là một ví dụ điển hình, đây là một quốc gia Hồi giáo Sunni hoàn toàn 100%. Tất cả các phe nhóm đối kháng được  hình thành từ  người Sunni. Ai Cập và UAE đang hỗ trợ một phần cho những phe đối lập đó. Một phần khác nhận được  hỗ trợ từ Bahrain và Ả Rập Saudi. Phần thứ ba nhận trợ giúp  từ Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar,  phần thứ tư — dựa vào Ý. Trên cơ sở 40 năm kinh nghiệm báo chí mà tôi đã thu nhận được trong khi làm việc ở các nước Hồi giáo, đặc biệt là trong khu vực Ả Rập phía Đông, tôi có thể dự đoán rằng mưu đồ tương tự sẽ không thể trở thành hiện thực", —  Mahalli nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала