Kẻ thù của quốc gia: Cư dân Mỹ nhìn nhận về Nga và Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Mark Lennihansân bay New York
sân bay New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hơn 70% người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump coi Nga như một đồng minh, trong khi đó cũng có 64% người Mỹ liệt Matxcơva vào hàng những kẻ thù của Washington, - theo kết quả từ cuộc khảo sát mới của Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump gọi Nga là một trong những mối đe dọa chính đối với NATO
Cuộc thăm dò tiến hành vào những ngày 21- 23 tháng Năm theo cách lựa chọn  ngẫu nhiên 1.000 người. Sai số là +/- 3%.

Những người được mời tham gia khảo sát cần trả lời câu hỏi, theo quan điểm của họ, Tổng thống Trump có thái độ thế nào trong quan hệ của Hoa Kỳ với Nga.

"Gần 73% tin rằng Tổng thống Trump coi Nga như một đồng minh. Chỉ có 20% cho rằng Trump thấy Nga là kẻ thù của nước Mỹ", — Fox News thông báo.

Hầu hết những người được hỏi (93%) cho rằng kẻ thù chính của Hoa Kỳ là Bắc Triều Tiên, tiếp theo là Iran (80%) và Syria (76%). Theo quan điểm của dân Mỹ, những quốc gia này là ba kẻ thù chính của Hoa Kỳ.

Ở vị trí thứ tư trong hàng "kẻ thù", là Nga (64%). Như Fox News nhắc, vào năm 2013 chỉ số này là 40%.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала