Máy bay tầm gần và tầm trung của Nga MC-21 lần đầu tiên cất cánh (video, ảnh)

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay huấn luyện -chiến đấu Yak-130 (được sản xuất tại cùng nhà máy Irkutsk) hộ tống MS-21.
Máy bay huấn luyện -chiến đấu Yak-130 (được sản xuất tại cùng  nhà máy Irkutsk) hộ tống MS-21. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trên mạng Internet xuất hiện các video ghi lại chuyến bay thử nghiệm của máy bay tầm gần và tầm trung MC-21 tại Irkutsk. Rất nhiều hình ảnh và video được nhân viên nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk đăng tải.

Họ đã quay lại thời điểm máy bay cất cánh cũng như khi hạ cánh thành công.

 

"Hạnh phúc vô cùng, rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk đã làm được việc đó! Cùng bên nhau chúng ta là sức mạnh! Chuyến bay đầu tiên của máy bay MC-21, sắp tới chúng ta sẽ bay lên!!!"  - anastasiia_syshchenko viết.

 

 

"Ura, các đồng nghiệp! Chuyến bay đầu tiên của MC-21! Nếu nói là vỡ òa tự hào và vui sướng là chưa nói gì cả!" — mariya86zimina — một trong những người chứng kiến ​​chuyến bay viết.

 

Первые полёт 👏👏👏

A post shared by Танюшка Петрова (@petrovataniushka) on May 28, 2017 at 1:07am PDT

 

"Chuyến bay đầu tiên" — petrovataniushka viết ngắn gọn về video của mình.

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cũng cho biết về thử nghiệm thành công máy bay mới của Nga.

MC-21 là máy bay chở khách thế hệ mới, cạnh tranh với Airbus320 nhằm Boeing737 và thay thế các loại máy bay chế tạo từ thời Liên Xô như Tu, Yak và An. Máy bay  mới có sức chứa lên đến 211 hành khách.

Đây là máy bay chở khách Nga đầu tiên với cánh bằng vật liệu composite có độ bền cao. Việc sản xuất máy bay mới sẽ cho phép các hãng hàng không Nga mở rộng lượng máy bay của họ, chứ không phải mua máy bay nước ngoài.

Lô 50 máy bay đầu tiên sẽ bán cho hãng "Aeroflot". Việc giao hàng được hoàn thành cuối năm 2018 — đầu năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала