Venezuela trước nguy cơ “cách mạng màu”

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Venezuela có những thế lực đang cố gắng thực hiện “cách mạng màu” thông qua những cơ chế khác nhau, ông Carlos Rafael Faria Torotosa, Trưởng Đoàn Ngoại giao Venezuela tại Matxcơva, nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Ở đây nói về các hành động làm mất uy tín của chính phủ, bóp méo sự thật về tình trạng tham nhũng và kết quả cuộc bầu cử. Hai thành tố này là rất quan trọng bởi vì người ta sử dụng những thông tin sai lệch nhằm khơi lên sự bất mãn của cư dân", — nhà ngoại giao cho biết.

Chavez - Sputnik Việt Nam
Venezuela: Người biểu tình xô đổ và đốt cháy tượng đài Hugo Chavez (Video)
Theo trưởng đoàn ngoại giao, các cuộc cách mạng màu đã trở thành hiện thực trong thế giới ngày nay.

"Có khá nhiều nước có thể khẳng định điều này, chẳng hạn như Ukraina và Gruzia, Liên Xô cũ. Ngoài ra còn có Libya, Syria, Trung Đông và Bắc Phi", — ông nói.

Theo ông Tortosa, tại Venezuela diễn biến sự kiện cũng đang phát triển theo kịch bản này: "làm mất uy tín của chính phủ, thành lập các cơ chế thông tin bóp méo sự thật về những sự kiện đang xảy ra trong nước, bằng cách này tạo cơ sở cho sự can thiệp, để tài trợ các nhóm cực đoan".

"Chúng tôi biết rằng, đây là những gì đang xảy ra ở Syria," — ông Tortosa nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao nhận định rằng, ở Venezuela các thế lực đó chĩa mũi nhọn tấn công vào kinh tế, đây là đặc điểm của âm mưu thực hiện cách mạng màu ở nước này.

"Họ đang cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ với sự hỗ trợ của các thế lực đế quốc có sử dụng hai yếu tố: sự ra đi của Comandante Chavez và việc giá dầu sụt giảm mạnh, mà chúng tôi phụ thuộc vào giá dầu," — ông nói.

Biểu tình của nh́om đối lập ở Venezuela - Sputnik Việt Nam
Biểu tình tại Venezuela, 3 người thiệt mạng
Đại diện của Đại sứ quán Venezuela nhấn mạnh rằng, sự sụt giảm của giá dầu không có liên quan đến các vấn đề kinh tế trong nước.

"Giá dầu phụ thuộc vào những quyết định của các cầu thủ lớn trên thị trường năng lượng, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Ả Rập Xê-út. Những quốc gia nào bị ảnh hưởng nhiều nhất? Ví dụ, Nga cũng phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng, nước này đã tìm được các giải pháp kinh tế thành công. Iran cũng phụ thuộc vào dầu mỏ, nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của quốc tế", — ông nói.

Trưởng đoàn ngoại giao Venezuela nhấn mạnh rằng, Nga đã thay đổi mô hình kinh tế trong nhiều năm liền, thường xuyên mở rộng quá trình đa dạng hóa và công nghiệp hóa.

"Đáng tiếc, ở Venezuela trong nhiều năm qua chúng tôi không thực hiện những bước đi theo hướng này. Cần phải nhớ rằng, chỉ có18 năm trôi qua sau cuộc cách mạng ở đất nước chúng tôi. Một số người nói rằng, đây là một thời gian khá dài. Nhưng, cần phải mất nhiều năm để thực hiện các cuộc cải cách và cơ cấu lại nền kinh tế. Và Venezuela đã vạch ra kế hoạch phát triển các ngành kinh tế có tầm quan trọng chiến lược", — ông nói.

Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Ông Maduro tuyên bố về nỗ lực đảo chính từ phía Quốc hội Venezuela
Trong khi đó, mạng lưới phân phối thực phẩm và thuốc men đang bị tấn công.

"Chúng tôi thấy rằng, một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng dẫn đến thực tế rằng, thực phẩm của chúng tôi được xuất khẩu ra nước ngoài, trước hết đến Colombia. Hoạt động buôn lậu thông qua các kênh khác nhau và các nhóm mafia đã được thành lập để thực hiện kế hoạch này, "- ông Tortosa cho biết.

Ngoài ra, theo nhà ngoại giao, đồng tiền của Venezuela cũng bị tấn công.

"Họ đã lấy công cụ chính cho các giao dịch thương mại ở nước chúng tôi — đồng bolivar, và đã đưa các đồng tiền này ra khỏi nước. Chúng tôi đã lâm vào tình huống phức tạp vào cuối năm ngoái. Hàng tấn tờ tiền 100 bolivar — mệnh giá lớn nhất vào thời điểm đó — đã được phát hiện ở Brazil, Colombia, thậm chí ở một số nước trên các lục địa khác, ở châu Âu. Điều này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Venezuela".

Quốc kỳ Venezuela - Sputnik Việt Nam
Vì khủng hoảng, người Venezuela chôn cất người thân trong quan tài bìa các-tông
Theo nhà ngoại giao Venezuela, mục đích của các hành động này là làm nản lòng cư dân Venezuela và gây sự bất mãn của họ.

"Ai có thể kiên gan chịu đựng một thực tế là không có đồng tiền bolivar để mua hàng trong siêu thị? Ai có thể không bận tâm khi không có khả năng mua thức ăn? "- ông hỏi.

"Tất cả điều này tạo cơ sở cho cách mạng màu. Bước đi tiếp theo — kích động gây rối trật tự công cộng trên các đường phố, thực hiện những hành động cực đoan mà chúng ta đang thấy ở Venezuela khi các phần tử cực hữu đốt cháy những nhà tư nhân, tấn công vào những người ủng hộ Chavez, giết những người ủng hộ chúng tôi", — ông Tortosa nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала