Chuyên gia Syria: Hoa Kỳ hỗ trợ các nhóm Daesh tại Raqqa

© REUTERS / Rodi SaidRaqqa
Raqqa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia quân sự, Chuẩn Tướng quân đội Sirya Muhammed Isi cho biết, Mỹ tích cực ủng hộ các lực lượng dân chủ Syria ở Raqqa, và đồng thời đang ngấm ngầm hỗ trợ cho các nhóm Daesh.

Xe tăng Mỹ - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: vũ khí Mỹ cho người Kurd- họ muốn lập đối trọng với chính quyền Syria
Trả lời phỏng vấn của Sputnik, ông Isi nói, bất kỳ cuộc đàm phán và hợp tác giữa các lực lượng này ở Syria đều tiến hành dưới sự kiểm soát của Mỹ. Và các mục tiêu và kế hoạch của Washington trong khu vực nói chung và trong Raqqa nói riêng, được biết rõ.

"Mỹ muốn thành lập một cơ chế có tính chất "nhà nước" ở phía Đông Euphrates để đối phó với chính phủ Syria. Dự kiến ​​rằng, "nhà nước" kiểu đó sẽ cung cấp cho Mỹ khả năng hoạt động trên địa bàn này, y như nước Syria đã mời Nga hiện diện ở đây. Kết quả là, ở Syria sẽ có hai chính phủ: một chính phủ thân Nga và một chính phủ dưới sự bảo trợ của Mỹ. "

"Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả các cây cầu qua dòng sông Euphrates ở Syria, và đã bố trí các lực lượng của họ trên bờ Tây. Họ nói về ý muốn giải phóng Raqqa, mà đây là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch thành lập nhà nước của người Kurd. Theo các bản đồ của Mỹ vẽ ranh giới tương lai trong khu vực, nhà nước Kurd sát gần các mỏ dầu của Syria".

Xe tăng Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ cung cấp những loại vũ khí nào cho Lực lượng Dân chủ Syria?
Những người có óc quan sát đều thấy rằng, "lực lượng dân chủ của Syria là đồng minh cả của Mỹ và Daesh. Do đó, có thể nói rằng, các chiến binh Daesh là những người lính Mỹ mặc trang phục dân gian của địa phương. Sự liên hệ ngấm ngầm giữa ba bên này cho thấy rằng, trên thực tế Hoa Kỳ đang điều phối quan hệ giữa Daesh và lực lượng dân chủ ở Syria. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các thỏa thuận giữa chúng được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Mỹ". Theo ông Isi, Nga và Syria dứt khoát không chấp nhận những thỏa thuận như vậy, Daesh đứng ngoài luật pháp quốc tế.

Cần phải lưu ý rằng, khi người Mỹ yêu cầu chiến binh rời khỏi một nơi nào đó, họ đồng ý ngay và vô điều kiện, rút khỏi đó mà không gây trận đấu và không giết chết người dân địa phương. Bằng cách này họ "dọn chỗ" cho một đồng minh khác của Mỹ. Không thể tin Mỹ khi họ nói về ý muốn tiêu diệt Daesh, vị tướng Syria cho biết. Nếu nước Mỹ thật sự muốn làm như vậy thì có thể giải quyết vấn đề trong vòng 24 giờ.

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала