Chính quyền Donald Trump đã muốn hủy bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga

© AFP 2023 / Saul LoebTổng thống Mỹ Donald Trump chờ đón ông Nguyễn Xuân Phúc tại thềm phía Tây của Nhà Trắng, Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ đón ông Nguyễn Xuân Phúc tại thềm phía Tây của Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần đầu tiên đã chỉ định các thành viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hoạch định dự án để giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chống Nga, nhưng vấp phải sự phản đối của các thành viên ê-kip cựu Tổng thống Barack Obama, - Yahoo News đưa tin.

"Nhà Trắng đã xem xét khả năng hủy bỏ những biện pháp trừng phạt đơn phương", — cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Dan Fried nói.

Theo lời ông này, ngay trong những tuần đầu tiên của chính quyền mới, ông đã nhận những cuộc gọi "hoảng loạn" từ các quan chức khác nhau, nói rằng họ được hướng dẫn để soạn thảo dự án hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.

Fried cho biết sau đó ông ta đã nói chuyện với một số thành viên Quốc hội, trong đó có Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Ben Cardin và yêu cầu nhanh chóng thông qua dự luật gây phức tạp cho việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала