Ông chủ Lầu Năm Góc cảnh báo về cuộc đối đầu với Trung Quốc

© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy DunawayLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis phát biểu chống việc Trung Quốc quân sự hóa những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông và không loại trừ khả năng đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh, - theo phản ánh của AFP.

"Phạm vi và hệ quả từ hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong việc xây dựng những hòn đảo nhân tạo khác với hành động tương tự của những nước khác… Sự khác biệt đó bao hàm ở việc quân sự hóa, coi thường luật pháp quốc tế và không tôn trọng quyền lợi của những quốc gia khác", — hãng thông tấn dẫn lời Bộ trưởng  Mattis.

Theo thông báo của Reuters, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tuyên bố về khả năng xảy ra "xung đột" giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ông Mattis cũng đề cập đến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

"Trung Quốc và Hoa Kỳ là những nền kinh tế lớn nhất thế giới, chấp nhận cạnh tranh, nhưng xung đột vẫn là không thể tránh khỏi. Hai nước có thể và đang hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Trung Quốc trong những lĩnh vực mà cả hai bên đều có mục tiêu chung", — AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала