43 người chết khi liên quân do Mỹ cầm đầu tấn công Raqqa

© AFP 2023 / Alice MartinsAl Raqqa, Syria
Al Raqqa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Không lực của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu đã giáng đòn vào Raqqa, giết chết ít nhất 43 dân thường, - đó là tin đưa trên truyền hình Nhà nước Syria dẫn nguồn từ các nhân chứng.

Như phản ánh của các nguồn tin địa phương, máy bay của liên minh tấn công vào tòa nhà nơi có các dân thường, đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Sputnik hiện chưa nắm được ý kiến ​​bình luận chính thức của cả hai phía — Syria và Mỹ.

Tiến hành chiến dịch giải phóng Raqqa là binh sĩ của "Các lực lượng dân chủ Syria" mà thành phần chủ yếu là các nhóm người Kurd và dân quân các bộ tộc Ả Rập có sự hỗ trợ của Không quân và đặc nhiệm Mỹ. Trong khi đó, chính giới  Damascus  nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ hành động không có sự đồng ý của chính quyền Syria và hiện diện của lính Mỹ ở phía bắc đất nước này trên thực tế là cuộc can thiệp vũ trang.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, trong thời gian gần đây trong các tỉnh Raqqa và Deir Ezzor đã có hơn một trăm người thiệt mạng vì hành động của liên minh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала