Nga nhìn nhận ASEAN như một đối tác an ninh khu vực

© REUTERS / Erik De CastroHội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 4 tại Philippines.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 4 tại Philippines. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SINGAPORE, (Sputnik) - Nga coi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như một đối tác chiến lược quan trọng trong vấn đề đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin cho biết hôm Chủ nhật.

"Lập trường đã được ghi nhận trong các tài liệu tổng kết hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN năm ngoái. Điều này cũng được xác nhận tại cuộc họp không chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và các nước thành viên ASEAN năm qua," — Thứ trưởng Fomin nhắc tại hội nghị quốc tế về an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương "Đối thoại Shangri-la".

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
ASEAN và Việt Nam trong Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Nga
Theo ông, Nga "đã đưa ra một số sáng kiến ​​nhằm tăng cường những hoạt động khởi đầu mang tính tập thể rộng rãi trong khu vực và phát triển quy tắc ứng xử chung cho tất cả" ở châu Á-Thái Bình Dương. "Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ và đóng góp cho công việc này từ tất cả các nước có liên quan," — ông Fomin cho biết.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh "vai trò đặc biệt của cơ chế ADMM + (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác) nhàm tăng cường an ninh khu vực." Ông nhắc rằng "trong năm vừa qua các hoạt động tập trận chung đã diễn ra thành công, kết thúc chu kỳ làm việc ba năm của diễn đàn." Những điều này đã "chứng minh tính hiệu quả và phù hợp của ADMM+", ông Fomin nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận "sự quan tâm hợp tác của các đồng nghiệp về đề tài rà phá bom mìn khai thác kinh nghiệm của Nga hiện nay ở Syria." Theo ông, "có những triển vọng hợp tác cùng Trung tâm khu vực rà phá bom mìn ASEAN tại Campuchia."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала