Hai tàu sân bay Mỹ rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên

© Flickr / U.S. Pacific FleetTwo F/A-18 Super Hornets and two Royal Malaysian Air Force Mig 29 Fulcrum fly in formation above aircraft carrier USS Carl Vinson
Two F/A-18 Super Hornets and two Royal Malaysian Air Force Mig 29 Fulcrum fly in formation above aircraft carrier USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) – Hai tàu sân bay Mỹ Carl Vinson và Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản sau khi kết thúc cuộc tập trận chung, kênh truyền hình NHK cho biết.

Tàu sân bay tham gia cuộc tập trận sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa 3 lần trong 3 tuần. Sau khi kết thúc cuộc tập trận chung Hai tàu sân bay Mỹ Carl Vinson và Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển Nhật Bản. Carl Vinson đến hướng căn cứ ở San Diego, Ronald Raegan trở lại ở căn cứ Jokosuka ở cách Tokyo không xa.

Trong khi hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan rời đi, hải quân Mỹ lại điều tàu sân bay USS Nimitz đến theo dõi các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và ở Biển Đông

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала