Nga từ chối phần đóng góp toàn bộ cho Hội đồng châu Âu

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga sẽ cắt giảm số lệ phí hàng năm nộp cho ngân sách 2018 của Hội đồng châu Âu, - đó là tuyên bố của ông Vyacheslav Volodin Chủ tịch Duma Quốc gia.

"Đã phong tỏa việc chuyển ngân. Tại đó đang diễn ra việc thu nhận tài trợ theo giai đoạn và 1/3 còn lại cho đến cuối năm sẽ không được chuyển giao, thế thôi", —  ông Volodin giải thích với các phóng viên.

Theo lời ông, số tiền đã chặn là khoảng 11 triệu euro. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Ilyas Umakhanov gọi quyết định trên là "phản ứng công bằng của Nga, tính đến tình trạng bài Nga bây giờ đang hiện hữu trong Đại hội đồng Nghị viện".

Theo đánh giá của Thượng nghị sĩ, thực tế tiêu cực tương tự không hề thấy trong quan hệ liên nghị viện ở bất kỳ đâu, cả ở Hội đồng liên Nghị viện cũng như các cơ cấu quốc tế khác.

Trên các phương tiện truyền thông đã nhiều lần nêu chủ đề về khả năng cắt giảm phần đóng góp vào Hội đồng châu Âu trong tương quan đến việc không có sự tham gia của phái đoàn Nga tại PACE. Trong khi đó, phát ngôn viên Daniel Holtgen của Tổng Thư ký Hội đồng tuyên bố với  Sputnik, Nga chưa thông báo cho tổ chức về việc cắt giảm phần đóng góp.

Nga là một trong những nhà  đóng góp cơ bản cho ngân sách của tổ chức này, cùng với Pháp, Anh, Đức, Italy và gần đây có Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tổng số 32 triệu euro mà Nga góp cho Hội đồng châu Âu, có 2,5 triệu dành chi cho PACE. Số tiền này rót cho công việc của Ban thư ký và công tác phí của Đại hội đồng. Phần đóng góp cho PACE nằm trong gói chung với những khoản thanh toán khác và không thể phân tách, Nga chỉ có thể giảm bớt tổng số tiền góp cho Hội đồng Châu Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала