NSA: Vẫn là tin tặc Nga tấn công Ủy ban bầu cử ở Mỹ

© Flickr / EFF PhotosNSA
NSA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong báo cáo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) khẳng định rằng tình báo quân sự của Nga đã tổ chức các cuộc tấn công mạng vào nhà cung cấp phần mềm dành cho cuộc bỏ phiếu, một vài ngày trước cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.

Đó là thông báo của cổng thông tin Intercept, dẫn nguồn ẩn danh cung cấp bản sao tài liệu. Trong đó có nhấn mạnh rằng không xác lập được kết quả của những "cuộc tấn công" này cũng như ảnh hưởng nào đó đến quá trình bầu cử.

Emmanuel Macron nhậm chức - Sputnik Việt Nam
Ở Pháp không tìm thấy bằng chứng về "sự can thiệp của Nga" trong bầu cử
Bản báo cáo đề ngày 05 tháng Năm nói về "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Có khẳng định rằng đứng sau cuộc tấn công đó là Tổng cục tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga, nhưng không dẫn kèm theo tư liệu nào xác nhận thông tin.

"Các nhân viên tình báo Nga…đã thực hiện hoạt động gián điệp mạng với công ty Hoa Kỳ vào tháng Tám năm 2016, rõ ràng để nhận được thông tin về phần mềm gắn với bầu cử… Chắc là các hacker đã sử dụng những dữ liệu thu được trong quá trình hoạt động này, để khởi động chiến dịch giả mạo liên quan đến việc đăng ký cử tri, gửi cho tổ chức chính quyền địa phương ở Mỹ", — cổng thông tin trích dẫn báo cáo.

Trong bài viết khẳng định rằng các tin tặc tập trung vào phần chọn lọc của hệ thống bỏ phiếu, liên quan trực tiếp đến quá trình đăng ký cử tri, bao gồm cả nhà sản xuất thiết bị tư nhân chuyên về xác minh danh sách cử tri.

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала