Đồng minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria tấn công lực lượng vũ trang của chính phủ

© AFP 2023 / Alice MartinsAl Raqqa, Syria
Al Raqqa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Đồng minh do Mỹ dẫn đầu lại tiến hành vụ tấn công lực lượng chính phủ Syria ở At-Tanfa.

Theo tuyên bố của Mỹ: "Lực lượng bổ sung ủng hộ chế độ Syria đã bị tiêu diệt trong vùng tránh xung đột ở phía Nam Syria".

"Bất chấp cảnh báo trước, lực lượng đang ủng hộ chế độ Syria di chuyển vào vùng tránh xung đột — ở đây đang nói đến xe tăng, pháo binh, vũ khí phòng không, xe tải đang chở vũ khí và hơn 60 binh lính, những đối tượng này là mối đe dọa đối với liên minh và lực lượng đối tác đang ở căn cứ At-Tanfa", tuyên bố cho biết.

Đồng minh thông báo: sau vài phát súng cảnh báo, họ tiêu diệt 2 khẩu pháo, 1 vũ khí phòng không và phá hủy 1 xe tăng".

Theo nguồn tin của Sputnik, có 2 quân nhân của quân đội Syria thiệt mạng  và 15 chiến sĩ bị thương.

Sau vụ tấn công này chỉ huy lực lượng đồng minh nhấn mạnh họ không muốn gây chiến với chính quyền Syria nhưng sẽ bảo vệ mình nếu cần thiết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала