Việt Nam: Điện thoại xách tay từ Trung Quốc cài bản đồ phi pháp

© Fotolia / RostichepĐiện thoại xách tay
Điện thoại xách tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong những người dùng điện thoại thông minh đang rộ lên thông tin một số sản phẩm điện thoại xách tay từ Trung Quốc cài sẵn các ứng dụng sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp.

Cài sẵn ứng dụng phi pháp

Anh Lương Tấn Phúc (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa buộc phải đến cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên đường Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) để đổi trả chiếc điện thoại vừa mua. Anh Phúc cho biết, cách đây 2 ngày, anh đặt mua một chiếc điện thoại X. xách tay từ Trung Quốc tại cửa hàng Minh Trung.

Tuy nhiên, sau khi đem về sử dụng, ngay lần đầu khởi động máy, anh phát hiện điện thoại xuất hiện những yêu cầu lạ. Theo đó, một màn hình hiển thị thông tin với nội dung bị sai lệch về Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Dưới phần nội dung này, màn hình chỉ hiển thị một nút OK (đồng ý-PV). Như vậy, nếu không nhấn nút này, máy không kích hoạt được.

Nghi vấn hành động này như một cách thu thập chữ ký xác nhận và đồng ý nội dung sai lệch nêu trên nên anh P. không nhấn nút. Tuy nhiên, mỗi khi anh tắt máy rồi khởi động lại, nội dung yêu cầu trên lập tức xuất hiện, bắt buộc người dùng phải đồng ý mới kích hoạt, sử dụng được máy. Quá bức xúc, anh đem máy đến cửa hàng đổi trả thì được nhân viên tại đây cho biết, các sản phẩm tương tự không bị hiện tượng trên.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) lại phát hiện trên chiếc máy X… của mình vừa mua xuất hiện ứng dụng bản đồ rất lạ. Chị Lan cho biết: "Trên các dòng điện thoại thông minh tôi dùng trước đó, ứng dụng bản đồ thường là Google Maps. Tuy nhiên, trên máy này, tôi không tìm thấy ứng dụng trên. Ngược lại, tôi phát hiện ứng dụng có tên Baidu Map. Ngạc nhiên hơn, khi kích hoạt ứng dụng, tôi thấy bản đồ hiện lên rất khác với ứng dụng Google Maps. Bản đồ có những đoạn đứt trên vùng biển. Tìm hiểu, tôi mới biết đây là bản đồ có "đường lưỡi bò" Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông".

Cơ quan chức năng vào cuộc

Trực tiếp tìm hiểu tại một số cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP.HCM, PV nhận thấy, sản phẩm điện thoại X… có tích hợp thông tin phi pháp về chủ quyền biển đảo. Ngay khi mở máy, kích hoạt điện thoại, người dùng bị yêu cầu công nhận chủ quyền biển đảo vô lý của Trung Quốc. Người dùng phải bấm nút chấp nhận thì điện thoại mới bắt đầu hoạt động.

Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận thông tin trên thị trường có hiện tượng một số điện thoại di động xách tay mà bên trong chứa thông tin sai sự thật. Ông Cường khẳng định, việc các thông tin này thường xuất hiện ngay khi kích hoạt điện thoại.

Do đó, sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh smartphone nên cẩn thận kiểm tra thông tin về đường lưỡi bò phi pháp trên và không kinh doanh các sản phẩm này. Sở cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra thêm các sản phẩm smartphone của Trung Quốc đang được bày bán tại TP.HCM để xử lý nếu có các thông tin phi pháp chứa bên trong.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Bùi Trọng Hoàng (chuyên gia lập trình ứng dụng điện thoại, công ty Công nghệ ITTech Việt Nam) cho biết:

"Nếu chỉ điện thoại xách tay từ Trung Quốc mới xuất hiện các ứng dụng sai phạm thì rất có thể nó chỉ được sản xuất cho thị trường Trung Quốc. Có thể nó chỉ sản xuất ra để phục vụ người dùng trong nội bộ Trung Quốc. Các nhà phát triển ứng dụng đã thêm ứng dụng "đường lưỡi bò" phi pháp vào. Ngược lại, đối với phiên bản quốc tế, họ không tích hợp ứng dụng trên".

 

Nguồn: Nguoiduatin

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала