Điện Kremlin bình luận cáo buộc Nga tấn công trang mạng của hãng thông tấn quốc gia Qatar

© Sputnik / Sergey GuneevThư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov phủ nhận thông tin về "dấu vết Nga" trong vụ " bẻ khóa" máy chủ (server) của hãng thông tấn quốc gia Qatar.

"Một tin tức giả mạo tiếp theo" —  ông Peskov nói với Sputnik.

Hacker - Sputnik Việt Nam
"Hacker Nga" bị buộc tội trong vụ xì căng đan xung quanh Qatar
Trước đó, kênh truyền hình CNN trích dẫn nguồn tin thông thạo với cuộc điều tra nói rằng Hoa Kỳ nghi ngờ "tin tặc Nga" trong vụ tấn công mạng vào server của hãng tin ở Qatar, là thủ phạm gây ra vụ bê bối trong khu vực.

CNN đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc nhằm vào Nga. Đồng thời, các nhà báo luôn luôn viện đến nguồn tin ẩn danh, còn các tin tức đã công bố thường không được xác nhận.

Đại sứ quán Nga tại Qatar thông báo với Sputnik rằng Doha không chính thức gửi yêu cầu đến cơ quan ngoại giao về khả năng hacker Nga dính líu đến vụ xuất hiện scandal giữa Qatar và một số nước Ả Rập.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала