Iran tố Saudi Arabia dính dáng đến vụ khủng bố tại Tehran

© AP Photo / Ebrahim NorooziKẻ lạ mặt nổ súng tại Quốc hội Iran
Kẻ lạ mặt nổ súng tại Quốc hội Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Nhà nước Cách mạng Hồi giáo Iran tố Saudi Arabia tham gia vào cuộc tấn công khủng bố ở Tehran, - như tin đưa của Reuters.
Kẻ lạ mặt nổ súng tại Quốc hội Iran - Sputnik Việt Nam
12 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tấn công Quốc hội Iran

"Vụ khủng bố này xảy ra chỉ một tuần sau cuộc gặp của Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo Saudi Arabia, thế lực hỗ trợ  bọn khủng bố. Thực tế rằng "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Liên bang Nga) lên tiếng nhận trách nhiệm chứng tỏ rằng họ đã tham gia vào cuộc tấn công tàn bạo này", — Phó Chỉ huy Vệ binh cách mạng, tướng Hossein Salami tuyên bố.

Tướng Salami cũng nói rằng Iran sẽ báo thù cho vụ tấn công ở Tehran "trừ diệt những tên khủng bố và những kẻ liên quan hỗ trợ chúng".

Sáng thứ  Tư  7 tháng  Sáu hai nhóm khủng bố đồng thời tấn công vào tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ Imam Khomeini.

Do cuộc tấn công khủng bố, có 12 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Nhóm khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала