Hai thế hệ pháo tự hành Việt Nam khiến Nga cũng bất ngờ (Ảnh)

© Ảnh : Kiến ThứcKhi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát.
Khi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam hiện đã triển khai tới các đơn vị chiến đấu thế hệ 1 pháo tự hành 105mm trong khi tiếp tục nghiên cứu phát triển thế hệ tiếp theo.

© Ảnh : Kiến ThứcTheo các thông tin được kênh QPVN đăng tải, sau một thời gian nghiên cứu, sản xuất nhỏ, đến nay một số đơn vị pháo tự hành 105mm do Xí nghiệp Liên hiệp Z751 – Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu phát triển đã được bàn giao cho các đơn vị pháo binh trong toàn quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
1/15
Theo các thông tin được kênh QPVN đăng tải, sau một thời gian nghiên cứu, sản xuất nhỏ, đến nay một số đơn vị pháo tự hành 105mm do Xí nghiệp Liên hiệp Z751 – Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu phát triển đã được bàn giao cho các đơn vị pháo binh trong toàn quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
© Ảnh : Kiến ThứcĐây là thế hệ đầu tiên của loại pháo tự hành 105mm do Việt Nam tự phát triển, sản xuất – được thiết kế trên khung gầm xe vận tải bánh lốp Ural-375Đ.
Đây là thế hệ đầu tiên của loại pháo tự hành 105mm do Việt Nam tự phát triển, sản xuất – được thiết kế trên khung gầm xe vận tải bánh lốp Ural-375Đ. - Sputnik Việt Nam
2/15
Đây là thế hệ đầu tiên của loại pháo tự hành 105mm do Việt Nam tự phát triển, sản xuất – được thiết kế trên khung gầm xe vận tải bánh lốp Ural-375Đ.
© Ảnh : Kiến ThứcTrong ảnh, 4 khẩu đội pháo tự hành 105mm đang được triển khai huấn luyện tại một đơn vị pháo binh.
3/15
Trong ảnh, 4 khẩu đội pháo tự hành 105mm đang được triển khai huấn luyện tại một đơn vị pháo binh.
© Ảnh : Kiến ThứcLựu pháo tự hành 105mm sử dụng lại khẩu pháo xe kéo M2A1 105mm mà ta thu được rất nhiều sau năm 1975. Đây là loại pháo do Mỹ sản xuất, rất hữu dụng cho nhiệm vụ chi viện bộ binh, dập các ổ điểm hỏa lực đối phương.
4/15
Lựu pháo tự hành 105mm sử dụng lại khẩu pháo xe kéo M2A1 105mm mà ta thu được rất nhiều sau năm 1975. Đây là loại pháo do Mỹ sản xuất, rất hữu dụng cho nhiệm vụ chi viện bộ binh, dập các ổ điểm hỏa lực đối phương.
© Ảnh : Kiến ThứcHiện loại pháo này đã được ta nghiên cứu cải tiến thành công cụm máy ngắm hướng M21A1.
5/15
Hiện loại pháo này đã được ta nghiên cứu cải tiến thành công cụm máy ngắm hướng M21A1.
© Ảnh : Kiến ThứcLựu pháo tự hành 105mm khai hỏa.
6/15
Lựu pháo tự hành 105mm khai hỏa.
© Ảnh : Kiến ThứcBắn rất chính xác.
7/15
Bắn rất chính xác.
© Ảnh : Kiến ThứcNgoài ra, hiện Xí nghiệp Liên hiệp Z751-Tổng cục Kỹ thuật đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển phiên bản mới của khẩu lựu pháo tự hành này – được gọi vắt tắt là “thế hệ M3”.
8/15
Ngoài ra, hiện Xí nghiệp Liên hiệp Z751-Tổng cục Kỹ thuật đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển phiên bản mới của khẩu lựu pháo tự hành này – được gọi vắt tắt là “thế hệ M3”.
© Ảnh : Kiến ThứcMẫu M3 thử nghiệm lần này so với mẫu M1 trước đây đã có bước phát triển mới. Trong đó, pháo 105 mm được tích hợp trên xe tải trọng lớn hơn và bổ sung cả súng máy phòng không 12,7mm trên tổ hợp chiến đấu, làm tăng khả năng tác chiến cũng như tăng tính cơ động của xe khi thực hiện nhiệm vụ.
9/15
Mẫu M3 thử nghiệm lần này so với mẫu M1 trước đây đã có bước phát triển mới. Trong đó, pháo 105 mm được tích hợp trên xe tải trọng lớn hơn và bổ sung cả súng máy phòng không 12,7mm trên tổ hợp chiến đấu, làm tăng khả năng tác chiến cũng như tăng tính cơ động của xe khi thực hiện nhiệm vụ.
© Ảnh : Kiến ThứcTrong ảnh chính là pháo tự hành 105mm M3 đang thử nghiệm trên thực địa. Phiên bản này sử dụng khung bệ cơ sở xe vận tải bánh lốp Ural-432007.
Trong ảnh chính là pháo tự hành 105mm M3 đang thử nghiệm trên thực địa. Phiên bản này sử dụng khung bệ cơ sở xe vận tải bánh lốp Ural-432007. - Sputnik Việt Nam
10/15
Trong ảnh chính là pháo tự hành 105mm M3 đang thử nghiệm trên thực địa. Phiên bản này sử dụng khung bệ cơ sở xe vận tải bánh lốp Ural-432007.
© Ảnh : Kiến ThứcPhần sàn công tác được bổ sung thêm các tấm thép dọc hai bên bao bọc bệ pháo 105mm và khu vực tác nghiệp của kíp pháo thủ. Các tấm thép này có thể chống được đạn súng máy hạng nhẹ và mảnh đạn pháo, tăng đáng kể khả năng bảo vệ so với thế hệ M1.
11/15
Phần sàn công tác được bổ sung thêm các tấm thép dọc hai bên bao bọc bệ pháo 105mm và khu vực tác nghiệp của kíp pháo thủ. Các tấm thép này có thể chống được đạn súng máy hạng nhẹ và mảnh đạn pháo, tăng đáng kể khả năng bảo vệ so với thế hệ M1.
© Ảnh : Kiến ThứcKhung bệ cơ sở mới cũng đem lại khả năng việt dã tốt hơn.
12/15
Khung bệ cơ sở mới cũng đem lại khả năng việt dã tốt hơn.
© Ảnh : Kiến ThứcSo sánh trực quan giữa thế hệ M1 và M3 của pháo tự hành bánh lốp 105mm, có thể dễ dàng nhận thấy phiên bản mới đã khắc phục tương đối triệt để những nhược điểm còn tồn tại của mẫu cũ.
13/15
So sánh trực quan giữa thế hệ M1 và M3 của pháo tự hành bánh lốp 105mm, có thể dễ dàng nhận thấy phiên bản mới đã khắc phục tương đối triệt để những nhược điểm còn tồn tại của mẫu cũ.
© AFP 2023 / Kiến ThứcNgay sau cabin chính được bố trí một cabin phụ với giá lắp đại liên phòng không NSV 12,7mm.
14/15
Ngay sau cabin chính được bố trí một cabin phụ với giá lắp đại liên phòng không NSV 12,7mm.
© Ảnh : Kiến ThứcKhi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát.
Khi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát. - Sputnik Việt Nam
15/15
Khi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát.
1/15
Theo các thông tin được kênh QPVN đăng tải, sau một thời gian nghiên cứu, sản xuất nhỏ, đến nay một số đơn vị pháo tự hành 105mm do Xí nghiệp Liên hiệp Z751 – Tổng cục Kỹ thuật nghiên cứu phát triển đã được bàn giao cho các đơn vị pháo binh trong toàn quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
2/15
Đây là thế hệ đầu tiên của loại pháo tự hành 105mm do Việt Nam tự phát triển, sản xuất – được thiết kế trên khung gầm xe vận tải bánh lốp Ural-375Đ.
3/15
Trong ảnh, 4 khẩu đội pháo tự hành 105mm đang được triển khai huấn luyện tại một đơn vị pháo binh.
4/15
Lựu pháo tự hành 105mm sử dụng lại khẩu pháo xe kéo M2A1 105mm mà ta thu được rất nhiều sau năm 1975. Đây là loại pháo do Mỹ sản xuất, rất hữu dụng cho nhiệm vụ chi viện bộ binh, dập các ổ điểm hỏa lực đối phương.
5/15
Hiện loại pháo này đã được ta nghiên cứu cải tiến thành công cụm máy ngắm hướng M21A1.
6/15
Lựu pháo tự hành 105mm khai hỏa.
7/15
Bắn rất chính xác.
8/15
Ngoài ra, hiện Xí nghiệp Liên hiệp Z751-Tổng cục Kỹ thuật đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển phiên bản mới của khẩu lựu pháo tự hành này – được gọi vắt tắt là “thế hệ M3”.
9/15
Mẫu M3 thử nghiệm lần này so với mẫu M1 trước đây đã có bước phát triển mới. Trong đó, pháo 105 mm được tích hợp trên xe tải trọng lớn hơn và bổ sung cả súng máy phòng không 12,7mm trên tổ hợp chiến đấu, làm tăng khả năng tác chiến cũng như tăng tính cơ động của xe khi thực hiện nhiệm vụ.
10/15
Trong ảnh chính là pháo tự hành 105mm M3 đang thử nghiệm trên thực địa. Phiên bản này sử dụng khung bệ cơ sở xe vận tải bánh lốp Ural-432007.
11/15
Phần sàn công tác được bổ sung thêm các tấm thép dọc hai bên bao bọc bệ pháo 105mm và khu vực tác nghiệp của kíp pháo thủ. Các tấm thép này có thể chống được đạn súng máy hạng nhẹ và mảnh đạn pháo, tăng đáng kể khả năng bảo vệ so với thế hệ M1.
12/15
Khung bệ cơ sở mới cũng đem lại khả năng việt dã tốt hơn.
13/15
So sánh trực quan giữa thế hệ M1 và M3 của pháo tự hành bánh lốp 105mm, có thể dễ dàng nhận thấy phiên bản mới đã khắc phục tương đối triệt để những nhược điểm còn tồn tại của mẫu cũ.
14/15
Ngay sau cabin chính được bố trí một cabin phụ với giá lắp đại liên phòng không NSV 12,7mm.
15/15
Khi hành quân, kíp chiến đấu có thể nhanh chóng ngụy trang pháo tự hành thành một xe vận tải thông thường trong chốc lát.

Nguồn: Kiến Thức

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала