Daily Mail "công nhận" Crưm là của Nga

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhSevastopol, Crưm
Sevastopol, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva(Sputnik) - Daily Mail (của Anh) đăng tải một bài viết về vụ phá thủy lôi từ Thế chiến thứ hai ở Crưm. Đồng thời, tờ báo "công nhận" bán đảo là của Nga.

"Sự việc xảy ra tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crưm, ở phía tây của nước Nga", — bản tin cho biết.

© © Screenshot: Daily MailScreenshot từ Daily Mail
Screenshot từ Daily Mail - Sputnik Việt Nam
Screenshot từ Daily Mail

Thủy lôi nặng một tấn đã được phá hủy hôm 8 tháng 6.

Loại đạn nguy hiểm được xác định là thủy lôi hàng không Đức loại "LMB" không tiếp xúc đáy. Có lẽ, máy bay Luftwaffe đã thả nó trong cuộc không kích đầu tiên vào Sevastopol hồi tháng Sáu năm 1941.

Do thủy lôi nằm gần thành phố và đường ống dưới nước, các chuyên gia đã phải kéo nó ra biển và phá hủy với sự giúp đỡ của robot hiện đại.

Crưm sát nhập Nga tháng 3 năm 2014 theo kết quả trưng cầu dân ý tổ chức sau cuộc đảo chính tại Kiev. Hơn 96,77% số cử tri Cộng hòa Crưm, và 95,6% cư dân của Sevastopol chọn thống nhất với Nga. Ukraina và các nước phương Tây không công nhận kết quả cuộc trưng cầu.

Matxcơva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ý chí của nhân dân Crưm đã diễn ra một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала