Cần phải đưa các nước NATO ra trước tòa án công lý — có lý do cho việc này!

© REUTERS / Francois LenoirNATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhóm luật sư sẽ yêu cầu các nước NATO đền bù thiệt hại do họ gây ra cuộc xâm lược chống lại nước cựu Nam Tư vào năm 1999, người đứng đầu của nhóm luật sư, luật gia nổi tiếng người Serbia Srdjan Aleksich nói với Sputnik.

Đã thành lập một nhóm luật sư đặc biệt trong đó sẽ bao gồm các luật sư thượng hạng của Serbia, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, cũng như từ một số nước EU. Người dẫn đầu nhóm là luật gianổi tiếng Srdjan Aleksich của Serbia. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông nói: "Chúng tôi dự định đưa ra trước công lý các nước NATO, thành viên tham gia trong vụ gây hấn chống lại Nam Tư, tức là gồm tất cả 20 quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào sự kiện đó. Vụ kiện sẽ được chuẩn bị trực tiếp chống lại từng nước một trong số những nước này". Các luật sư không có ý định đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế: "Chúng tôi tin rằng nó nằm trong phạm vi thẩm quyền của tòa án quốc gia".

Macedonia - Sputnik Việt Nam
Macedonia sẵn sàng chối bỏ tên nước để gia nhập NATO
Và quan trọng nhất — chiến dịch hoạt động của NATO tại Nam Tư của các nước "văn minh" phương Tây được gọi là "can thiệp nhân đạo" (Thế đấy, lẽ ra nó nên nhân danh mercy killing! (cái chết êm ái). Đồng thời chiến dịch này không có sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc, và do đó nó nên được gọi là cuộc xâm lược bất hợp pháp chống lại một nước có chủ quyền.

Theo thông tin của các nhà chức trách thời đó của Nam Tư, do hậu quả các cuộc tấn công của NATO vào năm 1999  hơn 1700 thường dân  đã bị giết chết, trong đó có gần 400 trẻ em. Thêm 10.000 người khác bị thương.

Họ đã gây ra thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội và môi trường. Không quân của NATO  đã phá hủy đặc biệt là hai nhà máy lọc dầu, một nửa trong số các cơ sở chứa dầu, hàng chục cơ sở công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục và trường mẫu giáo, nhà thờ, nhiều cây cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
“Ukraina sẽ vào NATO nhanh hơn bất cứ ai”
Hậu quả hoạt động không kích của NATO đã đầu độc  không khí với khói độc hại từ quá trình thiêu rụi các nhà máy lọc dầu. Dầu từ bể chứa bị kích nổ bằng bom và chảy ra đầu độc sông Danub và nhiều sông khác, kể cả Biển Adriatic.

Đáng nói là các cuộc không kích của NATO vào ngành công nghiệp hóa chất Nam Tư đã trở thành tiền lệ lịch sử. Khi chính quyền đã khẳng định rằng các nhà máy hóa chất Nam Tư thậm chí không bị Adolf Hitler ném bom. Adolf chẳng là gì! Còn các nước phương Tây "nhân văn " có thể làm được tất. Chính họ đã từ lâu tự cho phép mình có quyền "giết ngườihàng loạt nhân danh lòng nhân ái". Quyền này sẽ hết hạn từ định đề rằng Anglo-Saxon "điều tốt" cần phải đi kèm với nắm đấm.

Ngoài những điều kể trên,  quân NATO thả xuống Nam Tư đến 15 tấn bom uranium nghèo, hậu quả dẫn đến số lượng bệnh nhân ung thư ở Serbia trong vòng hai thập kỷ qua đã tăng gấp năm lần.

Theo lời luật sư Serbia Srdjan Aleksich , những phát hiện này khẳng định, trong đó có thực tế là 45 binh sĩ người Ý phục vụ trong khu vực của Kosovo,  bị ảnh hưởng bởi bom uranium ném xuống, cuối cùng mắc bệnh ung thư. Tòa án công nhận rằng trách nhiệm về những gì đã xảy ra thuộc về nhà nước Ý, và bây giờ nó phải trả tiền bồi thường thiệt hại nghiêm trọng, từ 200 000-1.200.000 euro cho mỗi bệnh nhân. Chính dựa trên điều này sẽ khởi tố vụ kiện chống lại NATO.

phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin nhận xét về nguyện vọng của Ukraina gia nhập NATO
Theo ước tính của các chuyên gia Serbia, tổng thiệt hại do vụ đánh bom của NATO là khoảng 30 tỷ USD.

Tuy nhiên, triển vọng của vụ tranh tụng này là chưa hoàn toàn rõ ràng. Luật sư nói: rất nhiều thời gian đã trôi qua, nhiều "bằng chứng"  đã bị tiêu huỷ hoặc chế phục lại, và  cả thời gian cũng chữa lành nữa. Thêm nữa, NATO không có ủy nhiệm thư của Liên Hợp Quốc, nhưng mặt khác, các hành động của họ không được chính thức công nhận là gây hấn. Và triển vọng cho các vụ kiện chống lại các nước quá bấp bênh.  Chả lẽ  có bao giờ Mỹ  phải trả giá vì tội giết người địa chính trị? Chưa bao giờ! Và đừng bắt Brzezinski (chiến lược gia diều hâu của Mỹ) cựa quậy trong mộ của ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала