Tổng thống Hàn Quốc là kẻ man rợ, không biết nhục nhã

© REUTERS / Kim Hong-JiMoon Jae-in
Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in ca ngợi lính Hàn tham chiến ở Việt Nam gây phẫn nộ tại Việt Nam và Nga.

Độc giả Công Lý Lý của Sputnik Việt Nam đã viết như thế này về tân Tổng thống Hàn Quốc khi bình luận về câu nói của ông Moon Jae-in rằng, "nền kinh tế Hàn Quốc đã tồn tại được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của những người lính đã tham gia chiến tranh Việt Nam".

Theo Tổng thống Hàn Quốc, "đây là tinh thần yêu nước". Độc giả Công Lý Lý của Sputnik viết: "Tên Tổng thống Hàn Quốc MoonJaein nầy là kẻ man rợ, không biết nhục nhã — đáng lẽ phải xin lỗi nhân dân Việt Nam về tội ác của đội quân đánh thuê Đại Hàn trước đây trong chiến tranh Việt Nam, nhưng ông ta lại ca ngợi sự xấu xa của họ!"

© Ảnh : screenshot/facebook.comCông Lý Lý
Công Lý Lý - Sputnik Việt Nam
Công Lý Lý

Bài viết đăng tải trên trang Sputnik Việt Nam về phát biểu đó của tân Tổng thống Hàn Quốc đã gây ra làn sóng phẫn nộ của độc giả.

 Độc giả Trường Sơn Nguyễn từ miền Trung Việt Nam viết rằng, trong những năm chiến tranh những người lính Hàn đã gây ra các tội ác man rợ nhất tại quê hương của ông. "Không thể nói: những người lính Hàn chống lại nhân dân Viêt Nam là người yêu nước?" — ông viết.

© Ảnh : screenshot/ sputniknews.vnTrường Sơn Nguyễn
Trường Sơn Nguyễn - Sputnik Việt Nam
Trường Sơn Nguyễn

 Trả lời phỏng vấn của Sputnik Việt Nam, nhà khoa học chính trị Nga, Giáo sư Vladimir Kolotov nói lên ý kiến như sau:

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng, tân Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tuyên bố về một vấn đề mà ông không nắm vững nó, không biết rõ nó có thể là do tuổi tương đối trẻ. Ở Việt Nam tôi có nhiều người bạn là các cựu chiến binh cuộc kháng chiến, và tất cả họ đều nhất trí cho rằng, binh sĩ Hàn Quốc đã gây ra những tội ác man rợ nhất chống lại dân thường Việt Nam. Tôi thật sự ngạc nhiên và thất vọng với thực tế rằng, tân Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tuyên bố như vậy thay cho lời xin lỗi với Việt Nam. Theo tôi, điều làm nhục cho đất nước là nền kinh tế được xây dựng trên các khoản tài trợ đã nhận được nhờ việc những người lính của đất nước này tham gia tiêu diệt người dân của đất nước khác. Việc tham gia vào chiến tranh Việt Nam không phải là một trang sử mà Hàn Quốc nên cảm thấy tự hào. "

 Độc giả của Sputnik Việt Nam ông Đức Công Nguyễn THPT Xuân Huy viết, " Tôi nghĩ thằng tổng thống này đầu có vấn đề". 

 Còn độc giả Việt Cường Trần Viet Duc High School nêu câu hỏi: "Không hiểu sao một tên khốn như vậy lại được bầu làm TT Hàn Quốc?"

Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc gọi người tham gia chiến tranh Việt Nam là "cứu tinh kinh tế nước nhà"

 Xin nhắc lại rằng, vào tháng 9 năm 1964 những người lính Hàn Quốc bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, cuộc chiến tranh đó đã gây ra cái chết của hơn ba triệu dân thường, hơn một triệu binh sĩ và du kích. Công luận Hoa Kỳ đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến tranh Việt Nam. Ở Mỹ đã có rất nhiều thanh niên đào ngũ, từ chối sang Việt Nam. Dư luận Hoa Kỳ đã coi những người lính tham chiến Việt Nam là những kẻ tội phạm. Còn chính quyền Seoul coi cần thiết phải gửi quân đội sang Việt Nam để tiêu diệt người dân. Hơn 320.000 binh sĩ Hàn Quốc đã tham chiến ở Việt Nam — đội quân lớn nhất sau Mỹ.

 "Hàn quốc đã làm giàu trên máu người dân miền Trung Việt Nam" — độc giả Minh Lê nhận xét khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc. 

 Độc giả  Phu Đỗ Văn Chuyên viên tại SO TN & MT nêu câu hỏi:  "Sao Tổng thống Hàn quốc có thể phát biểu như vậy. Phát biểu như vậy là coi thương nỗi đau khổ của người Việt Nam. Việt nam đã quên đi quá khứ đau buồn để làm bạn với Hàn quốc. Dù kinh tế khó khăn chúng tôi sẵn sàng tẩy chay Hàn quốc nếu các bạn coi thường người Việt Nam chúng tôi". 

© ẢnhPhu Đỗ Văn
Phu Đỗ Văn  - Sputnik Việt Nam
Phu Đỗ Văn

 Độc giả của Sputnik Việt Nam Hoàng Liên phẫn nộ đến cùng cực: "Кinh tế của Hàn Quốc là uống máu của nhân dân Việt Nam. Những thằng hiếu chiến này đáng ăn tên lửa Triều Tiên lắm".

 Độc giả Nguyễn Đình Giao từ Nha Trang có phong cách ứng xử ngoại giao. Ông " Đề nghị ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM кhông mời cái ông tổng thống này đến Việt Nam bất cứ DIỄN ĐÀN NÀO

KẺO NHỤC QUỐC THỂ".

Nguyễn Đình Giao
Nguyễn Đình Giao - Sputnik Việt Nam
Nguyễn Đình Giao
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала