WP: Bắc Triều Tiên chiếm chỗ Nga trong danh sách "các mối đe dọa lớn" của Lầu Năm Góc

© AP Photo / Wong Maye-EKim Jong Un
Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát biểu trước Ủy ban về vũ trang của quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố CHDCND Triều Tiên là "mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh." Kết quả là chế độ Kim Jong-un đã bỏ qua Nga, chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách các mối nguy hiểm mà Washington phải đối mặt, The Washington Post viết.

Theo báo này, chỉ một vài tháng trước, lực lượng vũ trang Moskva còn là quan ngại lớn nhất đối với người đứng đầu Lầu Năm Góc. Nhưng tình hình đã thay đổi do thực tế rằng Bình Nhưỡng bắt đầu thực hiện một số vụ thử tên lửa "chưa từng thấy".

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trên biển - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm loại tên lửa mới

"CHDCND Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, tăng quy mô và tốc độ phát triển phương tiện triển khai — ông Mattis nói. — Chương trình hạt nhân của chế độ đại diện cho mối nguy hiểm rõ ràng và thực tế cho tất cả các nước, và hành động khiêu khích của nó rõ ràng trái với luật pháp quốc tế, vẫn không dừng lại, bất chấp sự lên án và trừng phạt của Liên Hợp Quốc".

Đồng thời, Bộ trưởng tiếp tục coi Moskva là mối đe dọa cho Washington, ngang với Bắc Kinh, Tehran và các tổ chức khủng bố. Theo ý kiến ​​của ông, Nga và Trung Quốc hành xử "mạnh mẽ" và đặt "trật tự quốc tế" vào thế bị tấn công."

Trong những năm gần đây, một số quân nhân cao cấp của Mỹ tuyên bố Nga là mối đe dọa chính. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản Washington và Moskva duy trì "mối quan hệ khó khăn, hạn chế" ở một số vùng, đặc biệt là thỏa thuận về an toàn bay trên bầu trời Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала